EVN xin nâng mức tổn thất điện năng lên 9%

EVN xin nâng mức tổn thất điện năng lên 9%
TPO - Tập đoàn Điện lực Việt vừa có văn bản gửi Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương với đề xuất nâng mức tổn thất điện năng năm 2010 lên 9% và cho rằng việc giảm xuống mức 8% như yêu cầu của Thủ tướng là không thể thực hiện được.
EVN xin nâng mức tổn thất điện năng lên 9% ảnh 1

Công nhân sửa chưa điện. Ảnh: Phạm Yên

Giảm TTĐN xuống 8%: Khó vì thiếu vốn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong giai đoạn 2004-2008, tập đoàn đã phấn đấu giảm tổn thất điện năng (TTĐN) từ 12,23% xuống 9,21% với mức giảm bình quân mỗi năm 0,604%. Do vậy, đến cuối năm 2008 đã hoàn thành chỉ tiêu giảm TTĐN xuống dưới 10%, sớm hơn 2 năm so với đề án được duyệt trước đó.

Tập đoàn này cũng cho rằng việc không có dự phòng, phải truyền tải điện cao trên đường dây 500 kV vào mùa khô từ Nam ra Bắc và vào mùa lũ từ Bắc vào Nam nhằm huy động tối đa nguồn điện làm tăng tổn thất trên lưới 500 kV và việc nhiều khu vực lưới điện cũ, tổn thất cao nhưng do chưa có vốn đầu tư cải tạo những vẫn phải tiếp tục duy trì vận hành là những nguyên nhân của việc khó thực hiện mục tiêu tỉ lệ giảm tổn thất điện năng đề ra. Cùng với đó lưới điện 220kV, 110kV kéo dài đang có nhiều khu vực đã đầy tải (như khu vực TP.HCM, Công ty Điện lực 1) chưa được đầu tư, cải tạo.

Hàng loạt lý do khác được EVN đưa ra để viện dẫn việc khó thực hiện việc giảm tỉ lệ TTĐN như việc lãi suất tăng cao, ngân hàng thiếu tiền cho vay… Trong đó riêng việc vay 15.596 tỉ đồng trong 2 năm 2009-2010 để đầu tư cải tạo lưới điện của các công ty điện lực là rất khó khăn.

“Tập trung vay vốn đầu tư giảm TTĐN trong giai đoạn 2009-2010 nhằm mục tiêu giảm TTĐN 2010 đạt 8 % là không thể thực hiện được đặc biệt trong điều kiện thiếu vốn của EVN hiện nay”- EVN cho biết.

EVN cho biết sẽ cố gắng phấn đấu giảm TTĐN xuống còn 8,9% vào năm 2011 và giảm thêm xuống 8,8% vào năm 2012. Nếu tính cả việc tiếp nhận lưới điện nông thôn thì đến năm 2010, EVN sẽ đạt TTĐN là 10,9%, đến 2011 giảm xuống 10,1% và 9,67% đến 2012.

“Đề nghị Cục Điều tiết điện lực nghiên cứu  đề xuất với Bộ Công Thương giao chỉ tiêu TTĐN cho EVN ở mức hợp lý phù hợp với hiện trạng lưới điện và khả năng phấn đấu thực hiện của tập đoàn” – EVN kiến nghị.

Bên cạnh những khó khăn trên, EVN cũng cho biết dù gặp nhiều khó khăn như vậy nhưng theo số liệu năm 2008 của các công ty điện lực các nước ASEAN thì đến năm 2008 TTĐN của EVN đang thấp hơn so với tổn thất điện năng của các công ty điện lực ở Philipinnes, Malaysia, Indonesia.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.