FED cắt giảm lãi suất

FED cắt giảm lãi suất
TPO - Trong động thái để hạn chế sự suy thoái của nền kinh tế, Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định cắt giảm lãi suất từ 2% xuống còn 1,5%.
FED cắt giảm lãi suất ảnh 1

Lãi suất thay đổi theo tháng kể từ đầu năm. Ảnh: Reuters

Trước đó, tại châu Âu Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng giảm lãi suất 0,5% xuống còn 4,5%, còn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng giảm 0,5% xuống còn 3,75%. Các ngân hàng Trung Quốc, Canada, Thụy Điển và Thụy Sĩ cũng cắt giảm lãi suất.

Đây là hành động mới nhất trong một loạt giải pháp để kiềm chế sự suy thoái kinh tế của chính quyền Bush cũng như Quốc hội Mỹ.

Bên cạnh đó, FED còn quyết định giảm lãi suất các khoản vay khẩn cấp cho các ngân hàng từ 2,25% xuống còn 1,75%.

Như vậy, FED đã không thể chờ đợi cuộc họp dự định sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 10, mà phải ra quyết định sớm hơn để cứu thị trường.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.