Fed có thể tăng lãi suất lên 5,5%

Fed có thể tăng lãi suất lên 5,5%
Các nhà kinh tế cho rằng, nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất lần thứ 18 lên 5,5%, khi cơ quan này nhóm họp vào ngày 8.8 tới.

Cơ sở cho nhận định trên là tỉ lệ lạm phát dự báo là ổn định hoặc giảm trong tháng này, sau khi đã tăng mạnh trong tháng 6.2006.

Trước thềm cuộc họp đầu tháng tới, Fed dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay ở trong khoảng 3,25 - 3,5%, chậm hơn so với mức tăng 5,6% trong quý I/2006. Dự kiến, GDP của Mỹ sẽ tăng 3 - 3,25% trong năm 2007.

Bên cạnh đó, tỉ lệ lạm phát cơ bản (không tính giá năng lượng và thực phẩm) của Mỹ sẽ ở mức "an toàn" trên 1% đến 2% trong năm 2007. Đây đều là những nền tảng cho phép Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Theo Lao động

MỚI - NÓNG