Ford: 6 triệu bảng Anh để mua lại Rover của BMW

Ford: 6 triệu bảng Anh để mua lại Rover của BMW
Hôm qua, 18/9, hãng ôtô Ford cho biết đã quyết định sẽ mua lại thương hiệu Rover của tập đoàn BMW cho bộ phận sản xuất ôtô hạng sang (PAG) của hãng này.
Ford: 6 triệu bảng Anh để mua lại Rover của BMW ảnh 1

Số tiền mà Ford phải bỏ ra để có được thương hiệu này là 6 triệu bảng Anh.

Số tiền mà Ford phải bỏ ra để có được thương hiệu này là 6 triệu bảng Anh.

Một nguồn tin thân cận cho biết, Ford sẽ không giữ lại kiểu dáng cũ của chiếc saloon hạng sang kiểu Anh này mà sẽ giới thiệu một loạt xe crossover mang thương hiệu Rover.

Said Deep, một phát ngôn viên của Ford, cho biết việc mua lại thương hiệu Rover là nhằm bảo vệ thương hiệu Land Rover và thương hiệu mới này sẽ là một tài sản quý giá đối với hãng.

Năm 2002, Ford mua thương hiệu Land Rover của BMW với giá 2,7 tỷ đôla và có được quyền mua lại thương hiệu Rover.

Tháng trước, BMW thông báo sẽ bán lại thương hiệu Rover cho một đối tác chưa xác định và tập đoàn Công nghiệp Ôtô Thượng Hải (SAIC) của Trung Quốc cũng dự định mua thương hiệu này với giá 11 triệu bảng Anh (tương đương 20,7 triệu đôla). Tuy nhiên, Ford có 90 ngày để quyết định có sử dụng quyền mua lại thương hiệu này hay không.

Hiện tại, Ford đang có các nhãn hiệu xe hạng sang gồm Land Rover, Jaguar, Volvo và Aston Martin.

Theo Kiều Oanh
Thời báo Kinh tế

MỚI - NÓNG