Ford lo ngại về giảm sút lợi nhuận

Ford lo ngại về giảm sút lợi nhuận
Giá cổ phiếu của hãng xe ôtô Ford đã giảm sau khi hãng này loan báo là lợi nhuận của hãng sẽ không đạt mục tiêu đề ra.

Tuần rồi, Ford nói lợi nhuận của họ trong năm nay sẽ không đạt được như ước đoán và họ đã bỏ mục tiêu cho năm 2006.

Các nhà đầu tư đã bị sốc vì tin này, nói rằng mặc dù ngành công nghiệp ôtô gặp nhiều vấn đề, nhưng Ford có vẻ như đang hồi phục.

Cổ phiếu của hãng đã giảm 5.9% trong phiên giao dịch ở New York hôm thứ Hai – đây là mức thấp nhất của hãng trong vòng một năm qua.

Ford, hãng xe ôtô lớn thứ hai của Mỹ, nói vào tuần rồi là chi phí cao khiến cho lợi nhuận của năm 2005 sẽ thấp hơn ít nhất 14% so với dự đoán ban đầu.

Họ cũng nói thêm rằng lợi nhuận trước thuế của năm sau sẽ không đạt mục tiêu bảy tỉ đôla.

Ford không không phải là hãng xe hơi duy nhất tại Mỹ gặp vấn đề.

Tháng rồi, General Motors nói lợi nhuận quý đầu năm nay của họ cũng sẽ không đạt mục tiêu đề ra.

Các nguyên nhân gây khó khăn cho các Cty Mỹ là việc tăng giá thép và dầu thô, đồng đôla giảm giá và cạnh tranh gia tăng từ các hãng châu Á như Toyota và Honda.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.