Foxconn toan tính chi 5,4 tỷ USD thâu tóm 'đế chế' Sharp

Rất nhiều hãng đã chọn dùng màn hình Sharp cho sản phẩm của mình, trong đó có Apple
Rất nhiều hãng đã chọn dùng màn hình Sharp cho sản phẩm của mình, trong đó có Apple
TPO - Foxconn - Công ty của Trung Quốc chuyên gia công iPhone và iPad quyết thâu tóm "ông lớn" điện tử Nhật Bản.

Sharp từng rất thành công tại Nhật Bản, phủ toàn châu Á và đặc biệt thân thuộc tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên, thời gian gần đây, "ông lớn" này ngày càng đi xuống, rơi vào cảnh nợ nần và hầu như phụ thuộc vào sự trợ giúp của chính phủ. 

Sharp thua lỗ 1,9 tỷ USD (222 tỷ Yên) trong năm 2015. Bên cạnh đó, Foxconn lại lãi tới 1,1 tỷ USD chỉ trong quý 4 năm 2015.

Vì vậy, Foxconn được cho là đang quan tâm tới mảng kinh doanh màn hình của Sharp- một mảng "màu mỡ" và đem lại khá nhiều doanh thu cho hãng. Được biết, rất nhiều hãng đã chọn dùng màn hình Sharp cho sản phẩm của mình, trong đó có Apple.

Theo Global News đưa tin, Foxconn sẵn sàng chi 5,4 tỷ USD (tương đương với 625 tỷ Yên) để sở hữu Sharp. Hơn nữa, ông Terry Gou, CEO Foxconn cũng có trong tay một số lượng lớn cổ phiếu của Sharp. Ngoài Foxconn, quỹ đầu tư Innovation Network Corp cũng tỏ rõ mong muốn thâu tóm đế chế điện tử này. Tuy nhiên, quỹ này chỉ có thể bỏ ra 2,6 tỷ USD, một nửa số tiền so với đại gia Trung Quốc.

Foxconn hiện đang 'trấn an' lãnh đạo Sharp cũng như vẽ ra một bức tranh "màu hồng" về tương lai của Sharp với sự bắt tay của Foxconn vì chính phủ Nhật không muốn Sharp rơi vào tay bất cứ công ty nào của nước ngoài bởi những công nghệ tiên tiến mà công ty này đang nắm giữ.

Ban lãnh đạo Sharp sẽ đưa ra quyết định vào hai tháng tới.

MỚI - NÓNG