Gần 125.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội dịp Tết

TP - Theo Sở Du lịch Hà Nội, 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018, từ ngày 14 - 20/2 (tức ngày 29 Tết đến hết ngày mùng 5 Tết), tổng số khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 375 nghìn lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt gần 125 nghìn lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, khách nội địa ước đạt 250 nghìn lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.283 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Một số điểm tham quan trên địa bàn Hà Nội hấp dẫn khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán như: Bảo tàng Dân tộc học, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, khu di tích danh thắng Hương Sơn, đền Ngọc Sơn, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam...

Bảo tàng lịch sử Quốc gia cũng là nơi thu hút du khách, trong đó phần lớn là du khách nước ngoài. Bảo tàng mở cửa từ mùng 3 Tết, số khách tham quan trong 2 ngày là hơn 1.000 khách. Bảo tàng duy trì các hoạt động an ninh, an toàn bảo quản hiện vật, phòng chống cháy nổ không có gì diễn ra đặc biệt. Là “trái tim”” của Thủ đô, trong dịp Tết có khoảng 1 vạn khách hành hương đến đình, đền, chùa xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm như: đền Ngọc Sơn, Bạch Mã, chùa Bà Đá.

MỚI - NÓNG