Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô

TPO - Những chậu nấm linh chi được bày bán tại chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng với những cái tên như “Đồng lão nghinh xuân”, “Phúc chi mai”,…
Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 1 Nấm linh chi được nhiều người biết đến là nấm linh chi được biết đến là loài nấm quý, đẹp có giá trị kinh tế cao và được nhiều người chọn làm đồ trang trí trong nhà hay làm quà tặng, biếu trong dịp Tết.
Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 2

Qua bàn tay khéo léo của con người đã biến các loại nấm linh chi thành cây cảnh, tạo thế bonsai phục vụ cho khách hàng dịp Tết.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 3

Theo những người trồng nấm linh chi, linh chi được trồng và chăm sóc trong môi trường đặc biệt suốt 4 tháng. Khi chúng ra tán rộng, đẻ nhánh thì tách khỏi phôi để chuyển sang chậu sứ, chậu đất nung,… trưng bày.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 4

Được biết, nấm linh chi bonsai này có xuất xứ từ Hàn Quốc và tương đối khó trồng trong điều kiện thời tiết Việt Nam.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 5

Nấm linh chi bonsai được nuôi trồng công phu, hình dáng độc đáo nên có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng/chậu tùy thuộc vào loại nấm và thế của cây nấm.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 6

Được trồng chậu nên lớp bào tử (phấn màu nâu) trên tán linh chi không nhiều nhưng công dụng của dược liệu vẫn còn.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 7

Theo anh Nguyễn Đức Hoàng (Hà Nội) những cây nấm linh chi có rất nhiều tác dụng và sống được khá lâu nên sau Tết, người chơi có thể dùng làm thuốc. Nếu chăm sóc tốt, nấm vẫn sống tiếp tục sinh trưởng từ 8 tháng đến 1 năm.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 8

Nấm linh chi có nhiều công dụng nên được mọi người lựa chọn trưng bày hay làm thuốc.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 9
Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 10

Những cây mai đỏ cũng được bày trí vào chậu nấm thêm sinh động.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 11
Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 12

Nhiều chậu nấm được bày trí rêu, đá sỏi, cây cảnh,...

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 13
Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 14

Cũng theo anh Hoàng, giá chậu nấm linh chi cao nhất là 4,6 triệu đồng có tên “Đồng lão nghinh Xuân” có nghĩa là già trẻ cùng đón Xuân được bày trí rất bắt mắt.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 15

Chậu nấm linh chi được bày trí tiểu cảnh.

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 16

Nấm linh chi có rất nhiều loại như sừng hươu, dáng tùng,...

Gần 5 triệu đồng 1 chậu nấm linh chi bonsai chơi Tết ở Thủ đô ảnh 17

Nhiều người quan niệm, linh chi sống lâu, màu sắc rực rỡ... gợi sự trường thọ, phát đạt nên mua về chưng dịp Tết.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Nguoihanoi1

Không để nấm trong nhà vì nó sẽ làm lạnh lẽo do nấm sẽ hút toàn bộ khí CO2, đây là khí gây hiệu ứng nhà kính, có tác dụng làm ấm cúng ngôi nhà. Để nấm trong nhà sẽ giảm sút sức khỏe và hay bị bóng đè.

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Xáo trộn nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp đình đám

Xáo trộn nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp đình đám

TPO - Becamex IDC miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của ông Giang Quốc Dũng, miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật nhiệm kỳ II từ năm 2023 - 2028 của ông Phạm Ngọc Thuận. Còn PV Drilling nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Hoàng Xuân Quốc.
Khách nước nào đến Việt Nam đông nhất?

Khách nước nào đến Việt Nam đông nhất?

TPO - Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay có 10,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 26% so với năm 2019 - thời hoàng kim của du lịch Việt trước dịch Covid-19. Khách Trung Quốc đến nước ta đông nhất, với hơn 2,7 triệu lượt.