Gần 81.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Gần 81.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài
TP - Ngày 19-12, Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động (LĐ) đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 11-2011 là 6.556 người, nâng tổng số LĐ đưa đi từ đầu năm đến nay là 81.475 người.

> Bộ LĐ-TB&XH lo ngại thất nghiệp gia tăng

Trong đó, thị trường Đài Loan nhiều nhất với 34.998 LĐ; Hàn Quốc 15.049; Malaysia 9.195; Nhật Bản 6.373; Ả rập Xê út 3.514; Lào 3.581; Campuchia 2.556; Macao 1.826; UAE 1.128; Cộng hòa Síp 792; Israel 327; Nga 301; Algeria 204; các thị trường khác 1.631 LĐ.

* Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết, vừa có quyết định xử phạt Cty cổ phần XKLĐ thương mại và du lịch - TTLC 42,5 triệu đồng và Tổng Cty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin - EMICO 30 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.