Gạo Việt Nam đang gặp nhiều thuận lợi

Gạo Việt Nam đang gặp nhiều thuận lợi
TP - Bộ Công Thương cho biết: Hiện tại, gạo Việt Nam đang gặp nhiều thuận lợi trên thị trường thế giới và đây là thời cơ để xây dựng thương hiệu mang tầm quốc tế.

Tại các tỉnh thuộc ĐBSCL, bình quân năng suất lúa thu hoạch năm nay lên tới 6,5 tấn/DDB, đặc biệt một số địa phương như huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) có năng suất lúa bình quân cao gần 7 tấn/ha.

Đồng thời, giá bán cũng tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Không chỉ nông dân trúng mùa mà các doanh nghiệp xuất khẩu cũng vui mừng khi giá gạo xuất khẩu tăng cao.

Đầu năm 2008, giá gạo 5% tấm xuất khẩu được chào bán theo giá FOB là 355 USD/tấn; đến khoảng giữa tháng 1, giá tiếp tục tăng thêm 40 USD/tấn. Không dừng lại ở đó, từ giữa tháng 2, giá gạo của Việt Nam xuất khẩu đã lên mức 460 USD/tấn.

MỚI - NÓNG