Gạo Việt Nam xâm nhập thị trường Mexico

TPO - Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), ông Nguyễn Hùng Linh cho biết: VFA vừa dẫn một đoàn gồm Tổng Cty lương thực I và II cùng 9 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo tới tiếp thị tại Liên bang Mexico.

Tại đây đoàn đã làm việc với Hiệp hội nông sản Mexico, cơ quan kiểm định thực vật và một số doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu gạo. Hai bên đã đạt được thỏa thuận thống nhất về công tác kiểm định chất lượng gạo khi nhập khẩu vào Mexico.

Theo đó, trong năm 2014 này các doanh nghiệp Việt Nam sẽ xuất tới thị trường này khoảng 70 ngàn tấn gạo loại 5% tấm.

Đây là lần đầu tiên gạo Việt Nam xâm nhập thị trường mexico, nơi mà mỗi năm phải nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn lương thực, chủ yếu từ Mỹ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.