Gặp mặt các nhà kinh tế học người Việt Nam ở nước ngoài

Gặp mặt các nhà kinh tế học người Việt Nam ở nước ngoài
TPO - Chiều 5/8, tại Hà Nội, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã có cuộc gặp mặt thân mật với các nhà kinh tế học Việt Nam, những người sẽ  đóng góp cho sự phát triển kinh tế nước nhà.
Gặp mặt các nhà kinh tế học người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 1
Các nhà kinh tế học trẻ đang học tập và làm việc ở nước ngoài.

Những nhà khoa học kinh tế này là những đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế về Kinh tế- Hành chính công năm 2006.

Đây là một hội thảo qui mô lớn chuyên về kinh tế do trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội đứng ra chủ trì với sự trợ giúp đắc lực của  giáo sư Lê Văn Cường, Việt kiều tại Pháp.

Giáo sư Lê Văn Cường hiện là Phó Chủ tịch Hội kinh tế lý thuyết công tại Pháp. Ông chính là người đề nghị tổ chức Hội thảo này tại Việt Nam, sau hội thảo tại Paris năm 2002 và Bắc Kinh 2004.

Từ nhiều năm qua, giáo sư Cường nhận thấy các giáo viên dạy kinh tế hụt hẫng nhiều về lý thuyết, nên ông đã chủ động làm việc với  đại học kinh tế quốc dân Hà Nội để tổ chức nhiều lớp học nâng cao vào dịp hè.

Hội thảo quốc tế về kinh tế và hành chính công 2006 vừa qua đã thành công tốt đẹp với nhiều kinh nghiệm quí báu về kinh tế thế giới và việc vận dụng nó vào thực tiễn của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Phú Bình, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài hy vọng các nhà khoa học trẻ cần duy trì mối liên hệ với nhau và thường xuyên liên lạc với các cơ quan đại diện của người Việt Nam ở nước ngoài để nắm được thông tin trong nước.

Các nhà kinh tế học trẻ Việt Nam hiện đang học tập và làm việc tại nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Bỉ ... đều bày tỏ nguyện vọng được chia sẻ kinh nghiệm đã thu thập được ở nước ngoài, đồng thời muốn  đóng góp sức mình vào công cuộc cải cách chính sách hành chính công tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG