Gazprom đầu tư hơn 300 triệu USD vào Việt Nam

Gazprom đầu tư hơn 300 triệu USD vào Việt Nam
TP - Nhật báo kinh doanh Nga Vedomosti hôm 8-12 đưa tin: tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga trong năm tới sẽ đầu tư 319 triệu USD vào các dự án khai thác khí đốt ở ngoài khơi Việt Nam.
Gazprom đầu tư hơn 300 triệu USD vào Việt Nam ảnh 1
Trụ sở tập đoàn Gazprom ở Matxcơva - Ảnh: wordpress.com

Một quan chức của tập đoàn này cho biết, Gazprom sẽ đầu tư khai thác khí đốt tại sáu blốc ngoài khơi Việt Nam.

Theo kế hoạch, dòng khí đốt đầu tiên được lấy lên từ các dự án này sớm nhất vào năm 2015. Ngoài Việt Nam, trong năm tới Gazprom còn đầu tư 186 triệu USD vào dự án khí đốt trên vịnh Bengal, Ấn Độ.

Chuyên gia phân tích Denis Borisov của Ngân hàng Matxcơva cho biết, tổng trữ lượng khí đốt thuộc các dự án của Gazprom ở Việt Nam và Ấn Độ tương đương 1,1 tỷ tấn dầu.

Con số này bằng 3,7% trữ lượng khí đốt đã được xác định của Gazprom. Đầu tư của Gazprom năm 2010 vào cả Việt Nam và Ấn Độ sẽ tương đương 505 triệu USD, lớn hơn giá trị đầu tư 440 triệu USD của Gazprom vào dự án khí đốt đông đặc Shtokman ở vùng biển Barents.

Cho đến nay, Gazprom có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài từ Kazakhstan đến Bolivia nhưng chưa sản xuất khí đốt ngoài lãnh thổ Nga.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

MỚI - NÓNG