Giá cả thị trường hạ nhiệt

Giá cả thị trường hạ nhiệt
Sau một đợt tăng giá kéo dài trước và sau Tết Nguyên đán, kể từ sau rằm tháng giêng, giá cả thị trường nông sản, thực phẩm bắt đầu hạ nhiệt mà nguyên nhân chính là sức mua giảm mạnh.
Giá cả thị trường hạ nhiệt ảnh 1

Theo dự đoán của các chuyên gia thị trường, tình hình này sẽ tiếp tục kéo dài và ngày càng có xu hướng giảm giá trong những tháng tới...

Đồng loạt giảm giá

Sau rằm tháng giêng, mặt bằng giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm nhìn chung giống như ở mức trước Tết Nguyên đán 1 tháng.

Cụ thể tại Hà Nội, giá thịt lợn bán lẻ tại chợ phổ biến ở mức, nạc vai: 35.000đ/kg, nạc thăn: 45.000đ/kg. Cá trắm loại 1,2 - 1,5kg: 22.000đ/kg, tôm sú loại 25con/kg: 180.000đ/kg. Hoa quả sau rằm tháng giêng cũng giảm mạnh, như dưa hấu: 6.000đ/kg, xoài Cát Chu: 20.000đ/kg, quýt Thái Lan loại xanh vỏ: 18.000đ/kg.

So với thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá gia cầm giảm trung bình 10.000 - 20.000đ/kg, phổ biến ở mức 65.000 - 70.000đ/kg (gà ta làm sẵn loại 1). Riêng mặt hàng thịt bò cũng giảm giá nhưng tốc độ chậm hơn so với các mặt hàng khác, thịt bò loại 1: 90.000đ/kg.

Tại TPHCM, ông Nguyễn Chí Trung - Phó ban Quản lý chợ đầu mối Trần Chánh Chiếu cho biết: "Giá các loại nông sản như gạo, đường, đậu bán tại chợ hiện đã trở lại mức những ngày trước Tết. Giá các mặt hàng rau củ quả đã giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg. Giá hải sản giảm nhẹ, các loại mực những ngày sau tết giá lên đến 100.000 đồng/kg nay giảm còn 60.000 đồng/kg, tôm sú loại 1 hiện cũng giảm còn 110.000 đồng/kg.

Thịt heo tại chợ đầu mối An Lạc, Phạm Văn Hai cũng đang giảm 2.000 - 5.000 đồng/kg so với 2 tuần trước. Đặc biệt, thịt gà sau đợt tăng giá kỷ lục sau Tết kéo dài đến thời điểm cách đây 1 tuần (gà thả vườn tươi hơn 60.000 đồng/kg, gà công nghiệp tươi 42.000 - 45.000 đồng/kg), thì nay gà thả vườn tại các siêu thị đã giảm còn 55.000 đồng/kg, gà công nghiệp 33.000 - 35.000 đồng/kg.

Tại hầu hết các chợ ở TP.Cần Thơ, giá các loại cá, thịt, rau củ hiện đã giảm còn tương đương hoặc chỉ cao hơn chút ít so với mức giá thời điểm trước Tết. Thịt bò giá tăng vọt lên 120.000 đồng/kg vào thời điểm cận Tết, nay giảm còn 80.000 - 90.000 đồng (tuỳ ngày).

Cung dồi dào, cầu giảm

Tại Hà Nội, lượng hàng nông sản về chợ dồi dào, tăng gấp 1,5 lần so với những ngày sau Tết. Đây là động thái tốt để tránh tình trạng "sốt" ảo trên thị trường. Dự kiến thị trường nông sản ít có khả năng biến động từ nay đến hết tháng 2.

Tại TPHCM, chợ đầu mối Trần Chánh Chiếu, lượng hàng nhập về đối với các nhóm hàng cũng đang giảm khoảng 30 tấn/loại do mãi lực giảm. Lượng hàng về chợ đầu mối Hóc Môn hiện đang giảm khoảng 10% so với trước Tết, riêng rau quả Đà Lạt hiện về chợ khoảng 360 tấn/ngày, giảm 50 tấn so với trước đây. Nguyên nhân khiến các chủ vựa giảm nhập hàng là do sức mua yếu, các đơn đặt hàng rau, củ, quả phục vụ các khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn chưa nhiều.

Theo Lao động

MỚI - NÓNG