Giá dầu chạm mức 65 USD/thùng

Giá dầu chạm mức 65 USD/thùng
Dầu thô loại ngọt, nhẹ giao tháng 9 năm nay có lúc đã leo tới 65 USD/thùng trên thị trường New York trong phiên giao dịch đêm qua, sau giá giảm nhẹ và dừng ở mức 64,9 USD/thùng.
Giá dầu chạm mức 65 USD/thùng ảnh 1
Biên độ tăng giá của dầu

Tại London, dầu Brent Biển Bắc giao tháng 9 cũng tăng hơn 2 USD/thùng, lên mức 63,99 USD.

Cũng trong phiên giao dịch đêm qua tại New York, giá gas giao tương lai tăng tới 7,39 cent so với phiên trước, lên mức 1.8963 USD/gallon, trong khi giá nhiên liệu sưởi ấm tăng 6,22 cent, lên 1.8388 USD/gallon.

Chỉ trong vòng 3 tuần qua, giá dầu đã tăng tới 14% và tăng khoảng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều dự báo cho rằng, không lâu nữa giá dầu sẽ vượt ngưỡng 90 USD/thùng.

Giá dầu tăng bất chấp những nỗ lực của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Trước đó, tổ chức này đã nâng sản lượng khai thác mỗi ngày thêm 300.000 thùng, đưa tổng sản lượng khai thác lên 30,4 triệu thùng/ngày. OPEC cho biết họ sẵn sàng bơm thêm dầu để hạ nhiệt thị trường nếu thấy cần thiết.

Hôm qua, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, lượng dầu thô trong kho dự trữ của nước này đã tăng 2,8 triệu thùng trong tuần trước, nâng tổng lượng dầu thô dự trữ cả nước lên mức 320,8 triệu thùng - cao hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng, nếu giá dầu dao động trong khoảng 60 USD/thùng thì sẽ làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các nước bị chậm lại. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ và Trung Quốc vẫn tăng trưởng rất ổn định và nhanh chóng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.