Giá dầu chỉ còn 56,26 USD/thùng

Giá dầu chỉ còn 56,26 USD/thùng
Giá dầu đã giảm xuống chỉ còn 56,26 USD/thùng, mức giá thấp nhất tính từ 18/11/2005, khiến giá vàng cũng giảm theo trong khi chứng khoán Mỹ lại tăng mạnh nhờ đó.

Phiên giao dịch 17/11 tại sàn New York chứng kiến mức giảm giá dầu lớn nhất trong một phiên giao dịch tính từ tháng 8/2005 tới nay. Điều này là hệ quả của các dự báo cho rằng lượng cung dầu của khối OPEC tiếp tục tăng và thời tiết mùa đông nước Mỹ ấm áp hơn thường lệ sẽ làm nhu cầu dầu sưởi giảm.

Dầu giao tháng 12 giảm còn 56,26 USD/thùng - mức giá thấp nhất tính từ 18/11/2005, giảm tới 2,5 USD/thùng so với phiên liền trước - mức giảm kỉ lục tính từ tháng 8/2005.

Theo báo cáo hàng tuần của hãng tư vấn Oil Movement (Anh), lượng dầu giao tháng này của các nước OPEC sẽ tăng. Như vậy cam kết cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày hồi tháng 10 của OPEC vẫn chưa thể thực hiện được. Bên cạnh đó, các cơ quan dự báo khí tượng của Mỹ cũng cho biết mùa đông năm nay ở nước này sẽ ấm hơn thường lệ do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư lớn dự báo giá dầu sẽ sớm tăng trở lại do OPEC sẽ thực hiện nghiêm chỉnh cam kết cắt giảm sản lượng.

Giá vàng giảm mạnh theo giá dầu

Giá dầu chỉ còn 56,26 USD/thùng ảnh 1

Biểu đồ thể hiện biến động giá vàng trong vòng 1 tháng qua. Ảnh Kitco.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế sáng ngày 17/11 đang được giao dịch ở mức 618,1 USD/ounce, giảm khá nhiều so với mức 624,95 USD/ounce của phiên giao dịch liền trước.

Vàng giảm mạnh là do giá dầu đã giảm còn 56,26 USD/thùng - mức giá thấp nhất tính từ 18/11/2005.

Giá vàng giao dịch trên thị trường Việt Nam, tính theo giá vàng SJC tại Hà Nội hiện ở mức 1.217.000 đồng/chỉ, giảm nhẹ so với mức 1.220.000 đồng/chỉ của phiên giao dịch liền trước.

Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 5 liên tiếp

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11 đã tăng lần thứ 5 liên tiếp do tác động của giá dầu giảm, chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Mỹ giảm.

Chỉ số Standard & Poor's 500 tăng 3,19 điểm, tức 0,2%, lên mức 1.399,76 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 54,11 điểm, tức 0,4%, lên mức 12.305,82 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 6,31 điểm, tức 0,3%, lên mức 2.449,06 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh như vậy là do giá dầu đã giảm còn 56,26 USD/thùng - mức giá thấp nhất tính từ 18/11/2005, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tháng vừa qua của Mỹ giảm 0,5%.

Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ xu hướng mua bán sáp nhập ở Mỹ đang trỗi dậy sau khi hãng hàng không US Airways Group quyết định chi 8,67 tỷ USD mua lại đối thủ Delta Air Lines.

Theo Nhật Vy
VietnamNet

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).