Giá dầu chỉ còn 78 USD/thùng

Giá dầu chỉ còn 78 USD/thùng
TPO - Giá dầu trong phiên giao dịch cuối tuần đã giảm mạnh và đóng cửa ở mức dưới 78 USD/thùng do sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới.
Giá dầu chỉ còn 78 USD/thùng ảnh 1
Những bất ổn ở thị trường tài chính đã tác động lớn đối với giá dầu

Giá dầu thô thế giới đã không thấp như thế này trong 13 tháng qua, và tiếp tục còn giảm trong thời gian tới. Tính ra giá dầu thô chỉ còn một nửa so với mức gần 150 USD hồi mùa hè.

Giá dầu thô giao tháng 11/2008 đã giảm 8,89 USD xuống còn 77,70 USD/thùng trong phiên giao dịch tại New York Mercantile Exchange. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 10/10/2007.

"Bởi vì cuộc khủng hoảng tài chính đang còn kéo dài, chúng ta còn có thể thấy giá dầu xuống mức 60 USD/thùng", Michael Lynch Chủ tịch Strategic Energy & Economic Research tại Winchester, Massachusetts đánh giá.

Tính ra, giá dầu đã mất 47% giá trị kể từ mức kỷ lục 147,27 USD/thùng ngày 11/7 vừa qua.

Cơ quan năng lượng quốc tế (International Energy Agency) dự đoán nhu cầu dầu thô thế giới sẽ còn giảm trong cuối năm nay và năm 2009 nên các nước sản xuất sẽ thắt chặn sản lượng đầu ra.

OPEC sẽ nhóm họp đặc biệt ngày 18/11 tới để thảo luận về khủng hoảng tài chính tác động tới giá dầu và có biện pháp kiềm chế.

OPEC đã phát đi tín hiệu sẽ thắt chặt chặt sản lượng khai thác để giảm đà giảm giá như hiện nay, nhưng dường như điều đó khó tác động đến giá dầu do nhu cầu không còn cao trong thời gian tới.

Trong phiên giao dịch Nymex, giá xăng giảm 22,03 cent xuống còn 1,807 USD/gallon. Giá gas tự nhiên giao tháng 11/2008 giảm 29 cent còn 6,535 USD/thùng  1.000 feet.

Tại London, Giá dầu thô Brent giao tháng 11/2008 mất 8,57 USD đóng cửa ở mức 74,09 USD/thùng.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG