Giá dầu chỉ còn dưới 67 USD/thùng

Giá dầu chỉ còn dưới 67 USD/thùng
TPO - Giá dầu thô đã xuống dưới mức 67 USD mỗi thùng trong phiên giao dịch rạng sáng nay tại Mỹ do lo ngại về cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng hơn.

Dầu thô giao tháng 12/2008 giảm 5,43 USD xuống còn 66,75 USD/thùng trên phiên giao dịch New York Mercantile Exchange tại Mỹ. 

Thậm chí trong ngày giao dịch, đã có lúc giá dầu chỉ còn 66,20 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 13/6/2007, khi giá dầu thô có 66,26 USD/thùng.

Tính ra, giá dầu thô đã giảm tới 55% kể từ khi đạt mức đỉnh 147,27 USD mỗi thùng vào giữa tháng 7 vừa qua.

Trong khi đó, giá xăng bán lẻ tại Mỹ trong ngày 22/10 là 2,858 USD/gallon, tức giảm 3 cent so với hôm thứ Ba, và giảm hơn 1,25 USD tức 31% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 7.

Còn trên phiên giao dịch Nymex, giá xăng bán buôn giảm 12,1 cent kết thúc ở mức 1,5709 USD/gallon. Giá gas tự nhiên giảm 10,2 cent chỉ còn 7,21 USD/thùng 1.000 feet.

Tại London đêm qua, giá dầu thô Brent cũng đã giảm 5,20 USD xuống còn 64,52 USD/thùng.

Thị trường năng lượng đang bị ảnh hưởng nặng nề của sự sút giảm trên thị trường chứng khoán. Sự bị quan của các nhà đầu tư đang tăng lên từng ngày và đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng thực sự.

Thêm vào đó, việc đồng USD mạnh lên cũng kéo giá dầu đi xuống. Mỗi euro chỉ còn đổi được 1,28 USD lần đầu tiên sau hai năm. Thậm chí khi mở cửa giao dịch, mỗi euro chỉ đổi được 1,2736 USD.

Ngày mai, OPEC sẽ nhóm họp khẩn cấp và bàn về kế hoạch cắt giảm sản lượng và dự kiến giá dầu sẽ tăng trở lại nhưng sẽ không duy trì được lâu bởi thực tế nhu cầu của thế giới đang giảm.

Tuấn Đức
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG