Giá dầu giảm dưới 35 USD

Giá dầu giảm dưới 35 USD
TPO - Rạng sáng nay tại châu Âu, giá dầu đã giảm dưới 35 USD/thùng do nỗi thất vọng về tình hình kinh doanh qúy vừa qua vẫn chiếm lĩnh suy nghĩ của các nhà đầu tư.
Giá dầu giảm dưới 35 USD ảnh 1

Tại châu Âu, giá dầu thô giao tháng 2/2009 giảm 1,88 USD còn 34,63 USD/thùng sau khi kết thúc phiên giao dịch trên New York Mercantile Exchange.

Hợp đồng hết hạn ngày hôm nay tăng 1,11 USD lên 36,51 USD/thùng. Hợp đồng tháng ba giao dịch ở mức 40,90 USD/thùng, tức giảm 1,67 USD.

Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 3/2009 giảm 1,87 USD còn 44,70 USD/thùng.

Thị trường năng lượng tại Mỹ đã đóng cửa trong hôm qua vì là Ngày Martin Luther King và hôm nay sự tập trung của các nhà đầu tư sẽ là Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Barack Obama.

Lo ngại cuộc khủng hoảng ở các quốc gia phát triển có thể tồi tệ hơn dự đoán sẽ làm cho nhu cầu năng lượng giảm, đẩy giá dầu giảm khoảng 30% so với mức 50,47 USD/thùng hồi đầu tháng và giảm 75% kể từ mức đỉnh 147,27 USD/thùng tháng 7/2008.

"Trong ngắn hạn, nhu cầu đang đi xuống và giá đang giảm", ông Richard Urwin. người kiểm soát hơn 10 tỷ cổ phiếu, chứng khoán và đầu tư khác của BlackRock tại London nhận xét. 

OPEC đã tuyên bố cắt giảm 4,2 triệu thùng mỗi ngày kể từ tháng 10/2008 và nhiều thành viên trong tổ chức còn đánh tín hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm trong cuộc họp sắp tới.

Còn trên Nymex, giá xăng giảm 2,47 cent còn 1,1425 USD/gallon. Giá gas tự nhiên giao tháng 2/2009 giảm 8,1 cent còn 4,72 USD/thùng.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.