Giá dầu giảm mạnh

Giá dầu giảm mạnh
Ngày 27/1, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm mạnh. Tại New York, giá dầu thô giao tháng 3 giảm 4,15 USD so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm trước, dừng ở mức 41,58 USD/thùng.

Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 3,23 USD, xuống còn 43,73 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho biết giá dầu giảm do lòng tin của người tiêu dùng Mỹ hiện xuống mức thấp kỷ lục. Theo một cuộc khảo sát công bố ngày 27/1, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ chỉ còn 37,7 điểm trong tháng 1/2009 so với 38,6 điểm trong tháng 12/2008, và là mức thấp nhất trong lịch sử.

Người Mỹ cho rằng triển vọng hồi phục của nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới chưa rõ ràng.

Ngoài nhân tố lòng tin người tiêu dùng, diễn biến của thị trường cũng đang dựa vào các thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ có thể tăng tuần thứ năm liên tiếp do kinh tế nước này đang suy thoái, tiêu thụ giảm.

Trong khi đó, các nỗ lực của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nhằm giảm sản lượng khai thác để đẩy giá dầu lên có thể gặp khó khăn, do kinh tế thế giới suy yếu và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ giảm.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG