Giá dầu lên gần 69 USD/thùng

Giá dầu lên gần 69 USD/thùng
Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua lên điểm mạnh, bất chấp hãng GM phá sản, kéo giá dầu thô tăng cao. Chốt phiên tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 tăng 2,27 USD/thùng (3,4%), đạt 68,58 USD/thùng, cao nhất từ ngày 4/11/2008 tới nay.

Vào lúc 10h43 sáng nay giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7 giao dịch điện tử tại New York giảm 0,39 USD/thùng, còn 68,19 USD/thùng.

Triển vọng phục hồi cận kề của nền kinh tế thế giới và sự đi lên của thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn đang tiếp sức mạnh mẽ cho giá dầu.

Ngoài ra, rủi ro lạm phát từ việc Chính phủ Mỹ chi tiền không biết mệt để cứu nền kinh tế đang đẩy giá các loại hàng hóa cơ bản, trong đó có cả vàng và dầu thô, thời gian này leo thang mạnh. Để hỗ trợ GM trong quá trình tái cơ cấu, Chính phủ Mỹ đã quyết định chi thêm 30 tỷ USD.

Theo Mai Phương
Vneconomy

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.