Giá dầu leo lên mức cao nhất từ trước tới nay

Giá dầu leo lên mức cao nhất từ trước tới nay
Tại sàn giao dịch New York đêm qua, giá mỗi thùng dầu thô tăng thêm 2,44 USD và vọt lên mức kỷ lục 86,13 USD. Tại London, dầu Brent cũng đội thêm 2,20 USD, đạt 82,75 USD mỗi thùng.

Căng thẳng leo thang giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq được cho là tác nhân chính đốt nóng thị trường nhiên liệu. Diễn biến này có nguy cơ làm giảm sản lượng khai thác dầu trong toàn khối OPEC (Tổ chức Xuất khẩu Dầu lửa) khoảng 110.000 thùng mỗi ngày.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ Quốc hội phê chuẩn để có thể tiến hành đợt tấn công miền Bắc Iraq, sau khi 13 lính Thổ bị sát hại tại khu vực biên giới hai nước.

Khu vực phía Bắc Iraq là nơi có những giếng dầu quan trọng. Chính vì vậy, nếu cuộc tấn công thực sự diễn ra, sẽ gây gián đoạn nguồn cung ứng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Tháng trước, OPEC tuyên bố sẽ tăng sản lượng khai thác trong toàn khối thêm 500.000 thùng mỗi ngày nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ đầu tháng tới.

Theo Thư Anh
Vnexpress

MỚI - NÓNG