Giá dầu mỏ lại giảm nhẹ

Giá dầu mỏ lại giảm nhẹ
Ngày 13/7, giá dầu mỏ thế giới giảm sau khi Chính phủ Mỹ công bố các số liệu về dự trữ dầu thô của nước này. Tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8/2005 giảm xuống còn 60,01 USD/thùng.
Giá dầu mỏ lại giảm nhẹ ảnh 1
Giá dầu đã biến động rất thất thường trong thời gian qua

Tại Luân Đôn, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 8/2005 giảm 55 xen xuống còn 58,27 USD/thùng.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 8/7 đã giảm 3,9 triệu thùng xuống còn 321 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức trung bình trong cùng kỳ năm trước. Dự trữ xăng giảm 2,7 triệu thùng xuống còn 212,6 triệu thùng. Dự trữ dầu chưng cất tăng 3,2 triệu thùng lên 120,4 triệu thùng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể vẫn chưa vượt qua được tâm lý lo ngại về sự xuất hiện của cơn bão mới Emili ở Vịnh Mexico, nơi sản xuất dầu thô chủ yếu của Mỹ.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) lại hạ dự đoán về nhu cầu dầu mỏ của thế giới năm 2005 từ 84,30 triệu thùng/ngày đưa ra hồi tháng trước xuống còn 83,88 triệu thùng/ngày. Đồng thời, IEA cảnh báo giá dầu có thể vẫn tiếp tục cao do thời tiết có thể thay đổi và do ảnh hưởng của các yếu tố khác như vụ khủng bố ở Luân Đôn hôm 7/7.

MỚI - NÓNG