Giá dầu “ngắm” mốc 50 USD/thùng

Giá dầu “ngắm” mốc 50 USD/thùng
Giá dầu thô đang được hỗ trợ mạnh mẽ bởi khả năng OPEC tiếp tục hạ sản lượng khai thác. Trên sàn NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4 hôm nay đã có lúc tăng 1,24 USD/thùng so với giá đóng cửa phiên trước, đạt 46,76 USD/thùng.
Giá dầu “ngắm” mốc 50 USD/thùng ảnh 1

Vào lúc 10h02 giờ Việt Nam, giá dầu giao tháng 4 tại NYMEX đứng ở mức 46,47 USD/thùng, tăng 0,95 USD/thùng so với giá chốt phiên trước.

Cuộc họp của OPEC dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 tới đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Giới quan sát cho rằng, OPEC đang đứng trước sức ép rất lớn về việc cắt giảm thêm sản lượng.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, sự đi xuống của giá dầu thời gian qua, cộng với suy thoái kinh tế toàn cầu làm nhu cầu tiêu thụ dầu đi xuống, sẽ khiến doanh thu từ xuất khẩu dầu lửa của khối này giảm 59% trong năm nay, còn 402 tỷ USD.

Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng, hoạt động cắt giảm sản lượng thời gian qua của OPEC đã bắt đầu tác động tới thị trường nhiên liệu này. Hãng môi giới dầu lửa hàng đầu thế giới PVM Oil Associates cho biết, từ tháng 9/2008 tới nay, OPEC đã giảm lượng dầu cung ra thị trường tới 13%, khiến các kho chứa dầu dữ trữ của thế giới đang hao hụt đi 1,4 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Theo Mai Phương
Vneconomy

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.