Giá dầu ở châu Á phục hồi sau phiên rớt giá kỷ lục

Giá dầu ở châu Á phục hồi sau phiên rớt giá kỷ lục
Giá dầu đã tăng trở lại trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 4-8 do các nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau khi "vàng đen" bị giảm sâu trong phiên hôm trước trên thị trường New York.

Giá dầu ở châu Á phục hồi sau phiên rớt giá kỷ lục

Giá dầu đã tăng trở lại trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 4-8 do các nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau khi "vàng đen" bị giảm sâu trong phiên hôm trước trên thị trường New York.

Giá dầu ở châu Á phục hồi sau phiên rớt giá kỷ lục ảnh 1
 Ảnh: minh họa - Internet

Cụ thể, trên sàn giao dịch điện tử Singapore vào sáng 4/8, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng Chín tăng 53 xu lên 92,46 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng tăng 39 xu lên 113,62 USD/thùng.

Các nhà giao dịch đang tăng cường mua vào khi giá dầu đã trở nên tương đối rẻ sau khi bị rớt xuống mức thấp nhất trong một tháng qua trong phiên 3/8.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích về dầu mỏ và khí đốt Serene Lim thuộc ngân hàng ANZ thì đây có thể chỉ là một phiên tăng giá tạm thời do giá dầu rớt quá thảm trong phiên hôm qua (3/8) trên thị trường New York.

Trong phiên 3/8 trên sàn giao dịch New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 9/2011 đã có lúc lao xuống 91,22 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ cuối tháng Sáu vừa qua, sau đó phục hồi và chốt phiên ở mức 91,93 USD/thùng, giảm 1,86 USD/thùng so với phiên 2/8.

Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng lao dốc xuống 113,23 USD/thùng, giảm tới 3,23 USD/thùng so với mức chốt phiên ngày 3/8.

Theo các nhà phân tích, giá dầu giảm mạnh trong phiên 3/8 là do những số liệu tồi hơn dự kiến về tình hình tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới, cùng sự suy giảm của các thị trường chứng khoán châu Âu trong cùng ngày (các nhà giao dịch trên thị trường dầu mỏ thường theo sát những diễn biến của các sàn chứng khoán và coi đây như một chỉ báo để "cân đo" tâm lý nhà đầu tư).

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 3/8 công bố số liệu cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng thêm 1 triệu thùng trong tuần trước (kết thúc ngày 29/7), và dự trữ xăng cũng tăng nhiều hơn so với dự đoán của giới phân tích.

Thêm vào đó, một số số liệu kinh tế công bố trong ngày 3/8 đều kém khả quan. Số việc làm mới tạo ra trong tháng Bảy ở lĩnh vực tư nhân khá thấp, chỉ là 114.000 việc làm, so với 145.000 của tháng Sáu. Lĩnh vực dịch vụ trong tháng Bảy cũng tăng trưởng chậm, với chỉ số hoạt động phi sản xuất giảm xuống còn 52,7 điểm. Tất cả đều cho thấy một mảng màu tối của kinh tế Mỹ trong những tháng tới./.

Theo Thùy Chi
TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG