Giá dầu tăng lên 73 USD mỗi thùng

Giá dầu tăng lên 73 USD mỗi thùng
TPO - Giá dầu trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á đã tăng lên trên 73 USD/thùng sau khi OPEC đánh tín hiệu cắt giảm sản lượng trong cuộc họp cuối tuần qua.
Giá dầu tăng lên 73 USD mỗi thùng ảnh 1
Sản lượng dầu cung cấp ra thị trường của OPEC sẽ giảm? Ảnh: AP

Giá dầu thô giao tháng 11/2008 tăng 1,16 USD lên mức 73,01 USD/thùng trong phiên giao dịch điện tử New York Mercantile Exchange tại Singapore trưa nay.

Chủ tịch OPEC, Bộ trưởng Năng lượng Algeria, ông Chakib Khelil cho biết đêm qua, rằng các thành viên đang có kế hoạch sẽ cắt giảm sản lượng trong cuộc họp khẩn cấp tổ chức tại Vienna, Áo ngày 24/10 tới.

Theo ông Khelil, thì OPEC có thể cắt giảm khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày. Trước đó, theo thông tin do Iran tiết lộ, thì mức cắt giảm sẽ là từ 1 đến 3 triệu thùng.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez cho biết, nước này sẽ có hành động cùng với OPEC để giữ giá dầu trong khoảng 80 USD đến 90 USD/thùng.

Tháng trước, OPEC đã cắt giảm 520.000 thùng mỗi ngày nhưng hầu như không có tác động tới thị trường do nhu cầu thế giới đang giảm rất nhanh.

Trong phiên giao dịch Nymex, giá xăng tăng 2,44 cent lên mức 1,69 USD/gallon. Giá gas tự nhiên giao tháng 11/2008 tăng 14 cent lên mức 6,93 USD/thùng 1.000 feet.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG