Giá dầu tăng nhẹ lên 71 USD/thùng

Giá dầu tăng nhẹ lên 71 USD/thùng
Đêm qua và sáng nay, giá dầu thô thế giới đã phục hồi trở lại trước thông tin về tình hình bạo loạn ở Nigeria và dự trữ dầu thô của Mỹ giảm sút.

Lực lượng phiến quân ở Nigeria - nước sản xuất dầu lớn nhất châu Phi - đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom làm nổ một đường ống dẫn dầu lớn của hãng Shell dẫn tới cảng dầu Forcados ở nước này vào sáng qua theo giờ địa phương.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ công bố hôm qua cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần qua đã giảm mạnh hơn dự kiến, với mức giảm 3,87 triệu thùng, xuống còn 357,7 triệu thùng.

Tuy nhiên, đà tăng của giá “vàng đen” phiên này phần nào bị cản lại bởi sự mất điểm trên thị trường chứng khoán Phố Wall. Ngày 17/6, việc hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's đánh tụt xếp hạng tín nhiệm và triển vọng tín nhiệm đối với 18 ngân hàng Mỹ đã tạo áp lực đẩy Dow Jones và S&P 500 mất điểm phiên thứ ba.

Chốt phiên đêm qua tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 dừng ở mức 71,03 USD/thùng, tăng 0,56 USD/thùng so với giá chốt phiên trước. Vào lúc 10h30 sáng nay giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ giao dịch điện tử tại New York là 71,16 USD/thùng, tăng 0,13 USD/thùng so với giá đóng cửa hôm qua.

Tỷ giá USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.951 VND/USD, tăng 1 VND/USD so với sáng qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD cùng chung mức 17.799 VND/USD.

Theo Mai Phương
Vneconomy

MỚI - NÓNG