Giá dầu tăng trở lại

Giá dầu tăng trở lại
Ngày 7/11, sau khi quân phiến loạn Nigeria chiếm giữ một trạm bơm dầu, giá dầu trên thị trường thế giới tiếp tục tăng và đã vượt ngưỡng 60 USD/thùng.

Đồng thời, có nhiều dấu hiệu cho thấy sản lượng của các cơ sở lọc dầu đang tăng có thể khiến việc bổ sung kho dầu dự trữ của Mỹ chững lại.

Ngày 8/11, chính phủ liên bang Mỹ đã công bố số liệu về  lượng dầu dự trữ.

Theo giới chuyên môn, lượng dầu dự trữ hiện nay của Mỹ có thể thấp hơn 0,3% so với số liệu trong lần công bố gần đây nhất do các cơ sở lọc dầu đang tăng sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu dầu sưởi trong mùa đông.

Theo giới phân tích, nguy cơ giá dầu thế giới tăng trở lại rất có thể sẽ sớm xảy ra. Tuy nhiên, OPEC cho biết, OPEC sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để duy trì giá dầu ổn định.

Theo VTV

MỚI - NÓNG