Giá dầu thế giới lập đáy mới, dưới 45 USD/thùng

Theo AAA, tổ chức chuyên theo dõi giá xăng bán lẻ tại Mỹ, giá xăng bán lẻ trung bình toàn quốc tại nước này hôm 25/1 đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2009, ở mức 2,038 USD/gallon, tương đương khoảng 11.500 đồng/lít.
Theo AAA, tổ chức chuyên theo dõi giá xăng bán lẻ tại Mỹ, giá xăng bán lẻ trung bình toàn quốc tại nước này hôm 25/1 đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2009, ở mức 2,038 USD/gallon, tương đương khoảng 11.500 đồng/lít.
Giá dầu thế giới đã giảm xuống mức đáy mới trong gần 6 năm trong phiên giao dịch hôm qua (28/1) sau báo cáo từ Mỹ cho biết dự trữ và sản lượng dầu thô của nước này lên mức cao nhất trong hơn 3 thập niên.

Lúc đóng cửa tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 giảm 1,78 USD/thùng, tương đương giảm 3,9%, còn 44,45 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của dầu ngọt nhẹ kể từ ngày 11/3/2009.

Tại thị trường London, giá dầu thô Brent giao tháng 3 giảm 1,13 USD/thùng, tương đương giảm 2,3%, còn 48,47 USD/thùng.

Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 23/1 tăng 8,87 triệu thùng, lên mức 406,7 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 8/1982 khi thống kê này bắt đầu được theo dõi. Mức tăng này vượt xa dự báo tăng 3,85 triệu thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Ngoài ra, EIA còn dự báo sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục tăng. Theo cơ quan này, trong năm 2015, Mỹ sẽ sản xuất 9,31 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhiều nhất kể từ năm 1972. Tuần trước, sản lượng dầu thô của Mỹ tăng thêm 27.000 thùng, lên mức 9,21 triệu thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ năm 1983.

“Sản lượng và mức dự trữ dầu của Mỹ sẽ không giảm trong ít nhất 3-6 tháng tới. Hiện chẳng có động lực nào để giá dầu tăng lên cả”, nhà quản lý quỹ Chip Hodge thuộc công ty John Hancock nhận định.

Phát biểu tại một hội thảo ở Riyadh hôm 26/1, ông Khalid Al-Falih, Giám đốc điều hành (CEO) công ty dầu lửa quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia, tuyên bố, nước này sẽ duy trì chính sách hiện tại, tức là từ chối cắt giảm sản lượng để cứu giá dầu, cho dù giá dầu có giảm xuống mức “quá thấp cho tất cả mọi người”. 

Saudi Arabia - nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và có ảnh hưởng nhất trong Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) - đã dùng tiếng nói của mình để OPEC ra quyết định giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp hôm 27/11/2014.

“Cung cầu và các quy luật kinh tế sẽ quyết định. Sẽ phải mất thời gian để tình trạng thừa dầu hiện nay được giải quyết. Saudi Arabia sẽ không đơn thương độc mã cân bằng thị trường khi giá giảm”, ông al-Falih nói.

Giá xăng giao sau tại Mỹ hôm qua giảm 0,51 cent, tương đương giảm 0,4%, còn 1,345 USD/gallon. Giá dầu diesel giao tháng 2 giảm 3,1 cent, tương đương giảm 1,9%, còn 1,6318 USD/gallon.

Theo AAA, tổ chức chuyên theo dõi giá xăng bán lẻ tại Mỹ, giá xăng bán lẻ trung bình toàn quốc tại nước này hôm 25/1 đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2009, ở mức 2,038 USD/gallon, tương đương khoảng 11.500 đồng/lít.

Ngân hàng Anh Barclays đã cắt giảm dự báo giá trung bình của dầu thô Brent trong năm nay về mức 44 USD/thùng từ mức 72 USD/thùng do sản lượng dầu của Mỹ ở mức cao. Theo Barclays, giá dầu Brent và dầu ngọt nhẹ sẽ tiếp tục giảm trong mấy tháng tới, xuống dưới mức 40 USD/thùng.

“Thật khó để tưởng tượng giá dầu sớm trở lại mức 90-100 USD/thùng. Tôi không nhận thấy khả năng giá dầu phục hồi trước quý 3 hoặc quý 4 năm nay”, chiến lược gia cấp cao Dan Heckman thuộc US Bank Wealth Management  nhận định.

Theo Diệp Vũ

Post by Báo Tiền Phong.

Theo VnEconomy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.