Thị trường năng lượng |
Tại Singapore, giá dầu thô giao tháng 8/2009 giảm 30 cent, còn 66,46 USD/thùng trên sàn giao dịch điện tử New York Mercantile Exchange. Tại London, Anh, giá dầu thô Brent giảm 30 cent, còn 66,33 USD/thùng trên ICE Futures Exchange.
Trước đó một ngày, giá dầu giảm 2,58 USD, xuống còn mức 66,73 USD/thùng.
Việc giá dầu giảm từ mức cao nhất tám tháng qua (73,38 USD/thùng) xuống mức hiện nay cho thấy, các nhà đầu tư lo ngại, giá dầu thời gian qua không phản ánh đúng tình trạng kinh tế thế giới.
Những con số thất nghiệp vừa được Mỹ và châu Âu công bố cho hay, suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục nên cầu dầu thô sẽ không thể tăng nhanh trong thời gian tới.
Đêm qua, Chính phủ Mỹ thông báo, số người thất nghiệp tăng mạnh hơn dự đoán. Trong tháng Sáu, Mỹ có thêm 467.000 người mất việc, nâng tỷ lệ thất nghiệp lên mức 9,5%, mức cao nhất 26 năm qua.
Trước đó, EU thông báo tỷ lệ thất nghiệp tại 16 quốc gia sử dùng đồng euro trong tháng Năm cũng lên mức cao nhất 10 năm qua, với 9,5%.
Những thông tin đó cũng tác động tới thị trường chứng khoán, khi rạng sáng nay, Dow Jones giảm 2,6% và phần lớn thị trường chứng khoán cũng giảm điểm mạnh khi kết thúc phiên giao dịch cuối tuần.
Còn trên Nymex, giá xăng giao tháng 8/2009 duy trì ở mức 1,78 USD/gallon, trong khi giá gas tự nhiên giao tháng 8/2009 tăng nhẹ 5,6 cent lên mức 3,67 USD/thùng 1.000 feet.
Tuấn Đức
Theo AP