Giá dầu tiếp cận ngưỡng 64 USD/thùng

Giá dầu tiếp cận ngưỡng 64 USD/thùng
Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng do căng thẳng bắt nguồn từ sự kiện Iran bắt giữ 15 thuỷ thủ người Anh vẫn chưa được giải quyết.

Giá dầu giao tháng 5/2007 trên thị trường New York kết thúc phiên giao dịch chiều tối qua đã tăng tới 1,19 USD/thùng lên mức 64,12 USD/thùng, mức giá cao nhất kể từ đầu năm 2007 tới nay.

Tin từ sàn giao dịch dầu lớn nhất thế giới này cho hay, đã xuất hiện nhiều giao dịch diễn ra ở mức 68 - 70 USD/thùng, việc chưa xảy ra kể từ đầu năm 2007 tới nay.

Tới sáng nay, trên thị trường châu Á, giá dầu giao tháng 5/2007 đang được giao dịch phổ biến ở mức 63,69 USD/thùng.

Căng thẳng tại Iran đang tăng và các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt kết quả nào khả quan, qua đó làm dấy lên lo ngại các bên liên quan có thể sẽ đẩy tình hình ở khu vực Trung Đông, nguồn cung cấp dầu lớn thứ 3 của thế giới, lên mức nguy hiểm.

Theo Nhật Vy 
VietnamNet

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.