Giá dầu tụt xuống dưới 39 USD

Giá dầu tụt xuống dưới 39 USD
TPO - Giá dầu đã giảm hơn 2 USD xuống dưới 39 USD/thùng sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai do nhu cầu sử dụng năng lượng yếu.
Giá dầu tụt xuống dưới 39 USD ảnh 1
Nhu cầu năng lượng thế giới đang giảm. Ảnh: AP

Sự tụt giảm bất ngờ này đã đến bất chấp việc Saudi Arabia vừa công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng theo cam kết với OPEC, cung cấp gas ngưng trệ tại châu Âu do khủng hoảng năng lượng Nga-Ukraina và căng thẳng tại Trung Đông.

Giá dầu thô giao tháng 2/2009 giảm 2,18 USD để kết thúc ngày còn 38,65 USD/thùng. Trong khi tại London dầu thô Brent giảm 1,62 USD còn 42,80 USD/ thùng tính đến trưa hôm nay theo giờ địa phương.

Theo đánh giá chung, chính dữ liệu thất nghiệp Mỹ vừa công bố cuối tuần qua chính là yếu tố tác động tiêu cực tới thị trường.

Văn phòng Lao động Mỹ thông báo tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở mức cao nhất trong 16 năm qua, và số lượng người thất nghiệp trong năm 2008 là cao nhất kể từ năm 1945.

Tính đến cuối năm 2008, giá dầu đã giảm hơn 100 USD so mới mức kỷ lục trên 147 USD/thùng hồi giữa tháng bảy do kinh tế toàn cầu đi xuống làm nhu cầu năng lượng giảm.

Trước tình hình này, đại diện của Iran, thành viên có tiếng nói quan trọng tại OPEC đã khẳng định cần tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu trong cuộc họp vào tháng ba tới nếu như giá dầu thô tiếp tục giảm.

Theo nghiên cứu của Bộ phận hàng hóa của Goldman Sachs đưa ra, do nhu cầu năng lượng tiếp tục giảm, dự báo giá dầu sẽ ở mức 30 USD/thùng trong quý đầu tiên năm 2009.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.