Giá dầu xuống dưới 120 USD/thùng

Giá dầu xuống dưới 120 USD/thùng
Ngày 4/8, lần đầu tiên kể từ tháng 5/2008, giá dầu thế giới xuống dưới mức 120 USD/thùng sau khi mối lo ngại về cơn bão nhiệt đới Edouard được giải tỏa.
Giá dầu xuống dưới 120 USD/thùng ảnh 1
Nhu cầu xăng dầu tại Mỹ giảm đã góp phần giảm giá dầu thế giới

Trước đó, Shell và Chevron đã sơ tán công nhân khỏi một số dàn khoan dầu do lo ngại bão Edouard có thể gây ảnh hưởng tới các cơ sở dầu khí tại vịnh Mexico, tuy nhiên động thái trên không gây ảnh hưởng đến sản lượng dầu.

Nhu cầu dầu tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, giảm cũng đã góp phần “hạ nhiệt” giá dầu.

Tại thị trường New York, giá dầu có lúc giảm xuống còn 119,50 USD/thùng trước khi tăng trở lại 121,18 USD/thùng vào phiên giao dịch cuối ngày. Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 9 giảm 3,28 USD, còn 120,90 USD/thùng.

Với diễn biến trên, giá dầu thô ngọt nhẹ hiện đã giảm 18% so với mốc kỷ lục 147,27 USD/thùng vào ngày 11/7/2008.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.