Giá dầu đã tăng lên 75 USD

Giá dầu đã tăng lên 75 USD
TPO - Giá dầu đã tăng lên trên 75 USD trong phiên giao dịch trưa nay tại châu Á vì có thông tin OPEC sẽ cắt giảm ít nhất 1 triệu thùng mỗi ngày.

Tại Singapore sáng nay, giá dầu thô giao tháng 11/2008 tăng 90 cent lên mức 75,15 USD/thùng trong phiên giao dịch điện tử tại New York Mercantile Exchange.

Trước đó, trên thị trường New York đêm qua, giá dầu đã tăng 2,40 USD lên mức 74,25 USD/thùng.

Cuối tuần trước, giá dầu đã có lúc xuống mức thấp 69,85 USD/thùng, tức là giảm 53% so với mức kỷ lục 147,27 USD/thùng ngày 11/7.

OPEC hiện đang chiếm 40% sản lượng dầu cung cấp ra thị trường, đang có kế hoạch cắt giảm khoảng 1 triệu thùng trong cuộc họp ngày 24/10 tại trụ sở ở Vienna, Áo.

Chủ tịch OPEC ông Khelil cho biết, tổ chức này có thể quyết định cắt giảm tiếp 2 triệu thùng mỗi ngày trong cuộc họp vào tháng 12 tới.

Các nhà đầu tư cũng đang mong đợi các quốc gia xuất khẩu dầu nhưng không phải là thành viên OPEC như Nga, sẽ giảm cung do nhận định về giá dầu sẽ thấp hơn năm tới.

Hôm qua, Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) dự báo, giá dầu trong năm 2009 chỉ còn 60 USD/thùng thay vì 92 USD như dự tính trước đó, và sẽ giảm xuống còn 57,50 USD/thùng trong năm 2010.

Còn trên phiên giao dịch Nymex, giá xăng tăng 1,44 cent lên mức 1,73 USD/gallon, còn giá gas tự nhiên giao tháng 11/2008 tăng 2,5 cent lên mức 6,77 USD/thùng 1.000 feet.

Chứng khoán cũng tăng điểm

Sáng nay, thị trường chứng khoán châu Á cũng tăng điểm ở hầu hết các thị trường. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật bản tăng 2,46% lên mức 9.226,70 điểm, và Hang Seng của Hong Kong tăng khoảng 0,1% lên mức 15.331,34 điểm.

Các thị trường tài Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc cũng đều tăng điểm trong phiên sáng nay sau khi Dow Jones tăng 4,7% trong phiên giao dịch ngày 20/10.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.