Thực hiện thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh:

Giá điện sẽ giảm nhanh

Kiểm tra chỉ số điện công tơ. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Kiểm tra chỉ số điện công tơ. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Tách truyền tải điện thành cơ quan độc lập với các doanh nghiệp sản xuất đồng thời thực hiện tái cơ cấu toàn bộ hoạt động dưới sự giám sát của một đơn vị độc lập của nhà nước sẽ giúp đẩy nhanh thực hiện thị trường điện cạnh tranh, đồng thời giúp giá điện giảm nhanh.

Đây là ý kiến của các chuyên gia Đức tại hội thảo: “Cải cách thị trường điện cạnh tranh, kinh nghiệm cho VN” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tổ chức ngày 8/12.

Theo Giáo sư Andreas Polk, Trường kinh tế và luật Berlin,  Đức bắt đầu thực hiện tự do hóa thị trường điện từ cách đây khoảng 20 năm và đến nay đã đem lại những kết quả rất tích cực. Thị trường điện cạnh tranh đã thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới, nâng tỷ lệ đầu tư các nguồn điện tái tạo. 

Trả lời câu hỏi của TS Nguyễn Đình Cung-Viện trưởng CIEM về việc tự do hóa thị trường điện ở Việt Nam nên đi theo hướng nào, Giáo sư Andreas Polk cho rằng, quá trình chuyển đổi từ thị trường tập trung sang thị trường tự do thường kéo rất dài. “Điều quan trọng nếu không tổ chức được khâu truyền tải, sẽ không cải tổ hoặc thị trường hóa được khâu sản xuất. Mạng lưới truyền tải điện phải tách ra khỏi các công ty sản xuất, khi đó mới tối đa hóa hiệu quả sử dụng của mạng lưới. Ở Đức, kể từ sau năm 2008, giá điện đến nay đã  giảm tới 40% so với thời kỳ trước đó. Về cơ bản thị trường điện cạnh tranh sẽ giúp làm giảm giá thành”, ông Polk cho biết.

MỚI - NÓNG