Giá muối xuống dưới 1.000 đồng một kg vẫn ế

Do lượng muối năm ngoái còn tồn đến hơn 2.000 tấn nên năm nay bà con diêm dân Sa Huỳnh lâm cảnh điêu đứng vì giá giảm mạnh. Ảnh: Trí Tín.
Do lượng muối năm ngoái còn tồn đến hơn 2.000 tấn nên năm nay bà con diêm dân Sa Huỳnh lâm cảnh điêu đứng vì giá giảm mạnh. Ảnh: Trí Tín.
Hàng nghìn diêm dân Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) đang điêu đứng vì lượng muối tồn kho còn quá lớn, giá tụt hơn 50% so với năm ngoái. 

Dưới nắng nóng tháng 4, cánh đồng muối Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ hoang vắng hơn năm trước. Hàng chục ụ muối từ năm ngoái đến nay vẫn còn phủ bạt chất "cao như núi" ven quốc lộ 1A.

Thống kê của xã Phổ Thạnh, đồng muối Sa Huỳnh rộng 115ha với gần 2.000 diêm dân ở ba thôn Tân Diêm, Long Thạnh 1 và Thạnh Đức 1 gắn bó với nghề. Năm nào thời tiết thuận lợi thì người dân nơi đây sản xuất được khoảng 55.000 tấn muối thành phẩm.

"Năm trước, gia đình tôi bán mỗi kg muối sạch cho thương lái với giá gần 2.000 đồng thì năm nay tụt xuống 800 đồng vẫn ế. Dầm sương, dãi nắng trên đồng cơ cực trăm bề nhưng hạt muối làm ra bán không được thì lấy tiền đâu mà trang trải cuộc sống, nuôi con cái học hành", ông Trần Bình, ngụ thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh than thở. 

Theo nhiều diêm dân Sa Huỳnh, mỗi hộ nơi đây còn tồn ít nhất vài tạ, có hộ còn hàng tấn từ vụ muối năm ngoái đến nay vẫn chưa thể bán được. Bà Huỳnh Thị Thành (ngụ thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh) cho hay, dù muối còn ế nhưng diêm dân trong xã vẫn gắng gượng ra đồng chứ không biết làm nghề gì khác.

"Làng này chủ yếu sống dựa vào đồng muối, đất nông nghiệp hầu như không. Bà con trong xã thường tự gánh muối đến vùng miền khác để bán, đổi lúa mưu sinh", bà Thành nói. 

Giá muối xuống dưới 1.000 đồng một kg vẫn ế ảnh 1

Diêm dân sản xuất trên đồng muối Sa Huỳnh. Ảnh:Trí Tín.

Ông Nguyễn Hữu Chánh, Chủ nhiệm HTX Muối 2 cho biết do giá muối biến đổi thất thường nên giờ đây chỉ còn chủ yếu trung niên và người già gắn bó với nghề, lớp trẻ rời quê đi tìm việc khác. "Cứ đà lao dốc thế này thì đến lúc nào đó cả cánh đồng bị bỏ hoang hết", ông Chánh lo âu. 

Theo ông Chánh, Nhà nước từng đầu tư 5 tỷ đồng xây tại đây nhà máy Muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh với công suất 120.000 tấn mỗi năm. Thế nhưng nhà máy đã ngừng hoạt động từ năm 2010.

Trao đổi với VnExpress chiều 8/4, ông Nguyễn Duy Trinh - Phó chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ cho biết thêm, vụ muối năm ngoái của diêm dân Sa Huỳnh đến nay còn tồn hơn 2.000 tấn chưa thể bán được. Năm nay, bà con bắt đầu sản xuất từ tháng 3 khiến sản phẩm càng bị dồn ứ. "Dù giá muối đã giảm mạnh từ 2.000 xuống còn 700 đồng nhưng thương lái vẫn không mua khiến bà con diêm dân rơi vào cảnh điêu đứng", ông Trinh cho hay. 

Trước tình hình này, UBND xã Phổ Thạnh đã gửi văn bản kiến nghị huyện, tỉnh quan tâm hỗ trợ giá muối ổn định cho diêm dân, áp dụng chính sách tạo điều kiện cho Hợp tác xã, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm muối, chia sẻ bớt khó khăn cho bà con nơi đây. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".