Giá nhiều mặt hàng không giảm vì neo vào giá cước

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Hiệp hội Vận tải ô-tô hành khách Đà Nẵng cho biết, cuối tháng 12/2014, Hiệp hội quyết định đầu năm 2015 giảm giá cước đối với hành khách, đồng loạt là 10%. 

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, nhiều tuyến đến hiện nay vẫn chưa giảm hoặc giảm nhỏ giọt. Ví dụ, tuyến Đà Nẵng – Huế và ngược lại, chỉ giảm 5 ngàn đồng/vé, từ 60.000đ xuống còn 55.000đ, tuyến Đà Nẵng – Hà Tĩnh, Đà Nẵng – Vinh, Đà Nẵng - Thanh Hóa… và ngược lại, hầu như không giảm.

Giá cước hành khách cũng như vận tải không chịu giảm nên các mặt hàng khác như thực phẩm, hàng tiêu dùng, rau củ quả… vẫn còn ở mức cao. Tại các chợ ở Đà Nẵng, theo khảo sát, thịt bò vẫn ở mức 260.000đ/kg thịt loại 1, thịt heo từ 100 – 120.000đ/kg…

Tại chợ đầu mối, chị Thúy Anh (bán trái cây), nói: Chủ hàng chưa giảm, chúng tôi làm sao giảm được. Tại các siêu thị như Big C, Co.opMart, Lotte Mart…, các nhãn hiệu hàng hóa vẫn chưa giảm giá. Tất cả đều phụ thuộc vào cước vận tải.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.