Giá thuốc tăng nhẹ

Giá thuốc tăng nhẹ
TP - Ngày 25-1, Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh dược Việt Nam cho biết, một tháng qua do thời tiết lạnh nên một số bệnh mùa đông tăng lên khiến nhu cầu về thuốc tăng.

Tuy nhiên theo Hiệp hội thị trường dược phẩm vẫn giữ mức ổn định. Một số mặt hàng thuốc có điều chỉnh giá nhưng tỷ lệ không đáng kể.

Qua khảo sát 50 cơ sở kinh doanh thuốc nội tại Hà Nội ghi nhận 21 cơ sở có biến động giá. Trong 4.668 lượt mặt hàng được khảo sát có 70 lượt mặt hàng tăng giá, với mức tăng trung bình khoảng 5,4%.

Về thuốc ngoại, qua khảo sát 5.760 lượt mặt hàng có 32 mặt hàng thuốc ngoại tăng giá, với mức tăng trung bình 5,1%. Giá một số nguyên liệu như kháng sinh, hạ sốt, vitamin nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ điều chỉnh nhẹ.

Dự báo trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán, thị trường dược phẩm ít có biến động về giá cả. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.