Giá USD tự do tăng mạnh nhất từ sau Tết Nguyên đán

Giá USD tự do tăng mạnh nhất từ sau Tết Nguyên đán
Chiều nay, 4-3, giá USD tự do tăng lên 21.230 đồng - mức tăng mạnh nhất từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Giá USD tại các ngân hàng cũng tăng mạnh, lên sát mốc 21.000 đồng.

Giá USD tự do tăng mạnh nhất từ sau Tết Nguyên đán

> Thu nhập đầu người của Việt Nam đạt 10.000 USD trong thập kỷ tới?
> Kinh tế VN 2013: Loay hoay nợ xấu và tín dụng
 

Chiều nay, 4-3, giá USD tự do tăng lên 21.230 đồng - mức tăng mạnh nhất từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Giá USD tại các ngân hàng cũng tăng mạnh, lên sát mốc 21.000 đồng.

Giá USD đang tăng mạnh
Giá USD đang tăng mạnh.

Chiều nay, theo công bố của một số cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội), giá USD hiện giao dịch quanh mức 21.150 đồng - 21.170 đồng (mua vào) và 21.200 đồng - 21.230 đồng (bán ra). Các mức giá này tăng khoản 50 đồng/1 USD so với chiều qua và cũng là mức tăng cao nhất kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay.

Cùng với những diễn biến trên thị trường tự do, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng biến động theo xu hướng tăng điểm là chủ yếu.

Tại Vietinbank, giá USD theo niêm yết trên trang web của ngân hàng hiện ở mức 20.925 đồng (mua vào) - 20.990 đồng (bán ra), tăng mỗi chiều 20 đồng chiều mua vào nhưng giảm 15 đồng chiều bán ra so với sáng nay.

Vietcombank niêm yết giá mua vào USD ở mức 20.920 đồng (mua vào) và 20.990 đồng (bán ra), tăng tiếp mỗi chiều 20 đồng so với sáng nay.

Tương tự, Eximbank niêm yết giá ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 20.885 đồng và 20.980 đồng. ACB giao dịch giá USD ở mức 20.900 đồng và 20.990 đồng, tăng khoảng 15 đồng - 20 đồng so với cuối tuần trước.

Như vậy, có thể thấy rằng, giá USD tự do và thị trường chính thống biến động chủ yếu theo chiều tăng trong ngày hôm nay. Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng theo công bố của Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn giữ ở 20.828 đồng/USD, không đổi từ cuối 2011. Tỷ giá trần của các ngân hàng thương mại là 21.036 đồng/USD.

Tỷ giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở 20.850 - 21.036 đồng/USD (mua vào - bán ra), không đổi so với tuần trước.

Tuần trước, thị trường ngoại hối diễn biến không ổn định. Nguyên nhân chính là do một số tin đồn thất thiệt, gây tâm lý hoang mang trên thị trường. Sau khi NHNN lên tiếng về hướng điều hành tỷ giá thời gian tới và diễn biến thị trường ngoại tệ, tâm lý thị trường đã dần ổn định trở lại.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, doanh số và trạng thái giao dịch ngoại tệ của hệ thống vẫn diễn biến tương ổn định. Các ngân hàng thương mại tích cực bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trên thế giới, giá USD giảm giá mạnh từ mức đỉnh của 6 tháng so với các đồng tiền chủ chốt khác. Cụ thể, tỷ giá Euro/USD tại Tokyo sáng nay phổ biến ở mức hơn 1,3 USD/Euro.

Theo An Hạ
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG