Giá vàng chinh phục mốc 1.200 USD

Giá vàng thế giới liên tục tăng cao từ đầu năm. Ảnh: Mineweb.
Giá vàng thế giới liên tục tăng cao từ đầu năm. Ảnh: Mineweb.
Trước áp lực bán tháo tại các thị trường chứng khoán, giá vàng tiếp tục leo cao và vượt đỉnh 1.200 USD hồi tháng 6 năm ngoái.

Trong phiên giao dịch Mỹ hôm qua, giá vàng giao ngay có lúc vượt mốc 1.200 USD. Hồi tháng 6 năm ngoái, có lúc kim loại quý này đạt 1.200,6 USD. Sang phiên châu Á sáng nay, mỗi ounce vàng vẫn neo cao khi trụ ở 1.192 USD. Quy đổi tiền Việt, mỗi lượng vàng khoảng 32,1 triệu đồng (nếu chưa kể thuế và phí gia công).

Thị trường trong nước vẫn đóng cửa trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán quanh mức giá trên 33 triệu đồng một lượng dù thế giới liên tục tăng.

Tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng 5%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2013. Điều này càng khiến giới đầu tư tin rằng vàng có thể tăng thêm nữa, đặc biệt sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ hé lộ khả năng chưa thể tăng ngay lãi suất trong tháng 3 do kinh tế thế giới còn nhiều biến số khó lường.

Ngoại trừ thông điệp từ Fed về việc thận trọng tăng lãi suất, lý do chính khiến giá vàng leo cao còn là những diễn biến từ thị trường chứng khoán toàn cầu. Chứng khoán Mỹ hôm qua tiếp tục giảm do những lo ngại về tình hình kinh tế toàn cầu. Những động thái của các ngân hàng trung ương châu Âu cũng đang khiến các nhà đầu tư xả hàng. Chỉ số S&P giảm 2,6% hôm qua. Tính cả năm ngóa, chỉ số này giảm 14,6% - mức thấp nhất trong một thập kỷ. So với mức cao của tháng 7/2015, chỉ số này đã giảm 20%.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.