Giá vàng, cổ phiếu sụt giảm, giá đô la tăng

Giá vàng, cổ phiếu sụt giảm, giá đô la tăng
TP - Trong khi giá vàng giảm mạnh thì trên thị trường hôm qua, 18/7, tỷ giá USD so với VND bất ngờ tăng nhẹ.
Giá vàng, cổ phiếu sụt giảm, giá đô la tăng ảnh 1

Trung tâm Kinh doanh vàng bạc đá quý 89 Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội lúc 16h45’ ngày 18/7                        Ảnh: Hồng Vĩnh

Tại hai NHTM lớn là Vietcombank và Eximbank, mức niêm yết bán ra của giá USD chính thức “thoát” ngưỡng 15.965 VND để lên tới 16.005 VND quy đổi 1 USD.

Thị trường tự do, tỷ giá này có cao hơn chút ít (khoảng 15 VND) tuy nhiên theo các địa chỉ buôn lớn ở Hà Nội, giao dịch không có biến động nhiều.

Động thái tăng giá đồng đôla trên thị trường thế giới (bởi kỳ vọng về mức lãi suất mới của Fed trong tháng 8 tới đây cùng việc chênh giá USD so với đồng euro) khiến các NHTM trong nước tỏ ra rất phấn khởi.

Ai cũng biết, chỉ trong vòng 2 tuần đầu tháng 7/2006, để thu hút người dân gửi tiền, các NHTM đã không ngần ngại mở cuộc đua tăng lãi suất USD và VND dưới nhiều hình thức.

Đơn cử: Ngày 12/7,  Eximbank công bố phát hành đợt kỳ phiếu bằng VND và USD với tổng trị giá tương đương 500 tỉ đồng, tính lãi suất bậc thang. Trước đó, 10/7, VPBank điều chỉnh tăng lãi suất huy động VND và USD với mức tăng từ 0,12 – 0,36%/năm với VNĐ và từ 0,20 – 0,30%/năm đối với USD; BIVD, Agribank, Techcombank, ViBbank huy động bằng kỳ phiếu, trái phiếu hấp dẫn khác.

Ngày 14/7, Thống đốc NHNN Lê Đức Thuý đã bày tỏ quan ngại trước việc các NHTM đua nhau tăng lãi suất thời gian qua và đề nghị các NH nên cân nhắc kỹ lãi suất huy động hiện nay, đồng thời hạn chế tối đa việc tăng lãi suất cho vay.

Nhưng theo phân tích và phản ứng của nhiều NH, nhất là “khối” cổ phần: Họ chưa thể “thông” với chỉ đạo kiềm chế tăng lãi suất của Thống đốc NHNN vì lãi suất USD đã được FED đẩy lên liên tục, buộc các NH muốn thu hút được tiền gửi phải tăng theo.

Trong lần tăng lãi suất mới đây, Tổng Giám đốc VPBank Lê Đắc Sơn đã nhấn mạnh: “Những biến động về giá cả trên thị trường, chiến lược cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần giữa các NHTM Quốc doanh và NHTMCP là lý do khiến một mặt bằng lãi suất mới đang được thiết lập”.

Giá cổ phiếu NHTM – Có còn nóng?

Với nguyên nhân chính là cung - cầu; hiện đang có dấu hiệu thừa cung trên thị trường, một số NHTM sắp triển khai kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn, tạo thêm nguồn cung trên thị trường, giá cổ phiếu ngân hàng trên thị trường giao dịch OTC mấy ngày nay đã có dấu hiệu sụt giảm.

Thông tin mới nhất từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: UBCKNN vừa chấp thuận về nguyên tắc cho phép trái phiếu tăng vốn của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) được niêm yết trên thị trường GDCK TPHCM liệu có hâm nóng lại thị trường?

Theo giới phân tích, trái phiếu tăng vốn của VCB phát hành 12/2005 với mệnh giá 100.000 đồng/TP; kỳ hạn 7 năm, lãi suất 6% đang được các nhà đầu tư nắm giữ và kỳ vọng vào việc các trái chủ người Việt (người sở hữu TP) sẽ được quyền trở thành cổ đông ngay khi VCB tiến hành cổ phần hoá. Liệu sẽ có một cơn sốt giá trái phiếu VCB trong thời điểm này? - Theo tìm hiểu của PV, việc trái phiếu VCB “đắt hàng” vào thời điểm này là rất khó bởi mấy lẽ:

1. Do ảnh hưởng chung của mặt bằng  giá cổ phiếu hầu hết các NHTM nửa đầu tháng 7 tiếp tục đang có dấu hiệu giảm khoảng 5% nên hiện tại trên thị trường giao dịch OTC giá trái phiếu VCB còn niêm khoảng 165.000 đồng thay vì mức 180.000 – 185.000 đồng so với cách đây khoảng một tháng.

2. Điều mà các nhà đầu tư dài hạn quan tâm nhất hiện nay đó là tỷ lệ quy đổi từ trái phiếu sang cổ phần của VCB có thể là bao nhiêu. “Phải nắm tương đối tỷ lệ này, tôi mới dám đầu tư vì hiện tại giá giao dịch trái phiếu của VCB đang gấp 1,6 lần so với giá trị mệnh giá ban đầu”- Hoài Nam, một nhà đầu tư có kinh nghiệm nói.

Vậy VCB sẽ áp dụng bước tính như thế nào cho tỷ lệ quy đổi? Trả lời Tiền phong, bà Nguyễn Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc VCB nói: “Cách tính tỷ lệ phải theo như công bố ban đầu, đó là phụ thuộc vào mệnh giá cổ phần khi Ngân hàng Ngoại thương đưa lên giao dịch tại TTCK”. Thời điểm tiến hành cổ phần hoá, theo bà Hà, chắc phải đến quý II/2007, VCB mới có thể chính thức tiến hành.

Thời gian tới, các nhà đầu tư có nên quá kỳ vọng vào cổ phiếu các NHTM? Theo một chuyên viên NHNN, thì với việc giá giao dịch tại thị trường OTC đã lên ở mức khá cao, cổ tức các NHTM  hiện tại dù không thấp cũng khó có thể bù đắp được chênh lệch về giá. Mặt khác, khi hội nhập WTO, với việc các NHTM nước ngoài được mở chi nhánh tại Việt Nam lợi thế của các NHTM trong nước sẽ bị giảm đi đáng kể. Đó là còn chưa tính đến hoạt động tín dụng của nhiều NH đang tiềm ẩn khá nhiều rủi ro từ cho vay cầm cố...

Vàng, chứng khoán cùng giảm mạnh

Thông tin không chính thức về việc quân đội Isarel sẽ ngừng tiến quân vào Libăng, Hội đồng Bảo an LHQ lên tiếng kêu gọi Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, giá dầu Brent tại thị trường London giảm còn 75,9 USD/thùng...Những tin tức trên đã tạo hiệu ứng khiến giới đầu tư trên thế giới đổ xô đi bán vàng.

Theo đó, chỉ trong vòng một ngày đêm từ 17-18/7 (tính theo giờ VN) giá kim loại quý này đã giảm mạnh từ 670 USD/ounce xuống còn khoảng 645 USD/ounce. Thị trường trong nước, giá mỗi chỉ vàng lập tức hạ khoảng 70 ngàn đồng, đưa giá niêm yết quay về ngưỡng 1,280 triệu đồng/chỉ (bằng  cách đây 1 tuần). Giá vàng giảm mạnh khiến giao dịch bán - mua có phần ngưng trệ.

Hôm qua (18/7) cũng là ngày ảm đạm khi TTCK Việt Nam thêm một lần chứng kiến sự tụt dốc của VN - Index tại TTGDCK TPHCM với mức giảm -10,18 điểm so với phiên giao dịch hôm trước, đạt 484,13 điểm. Kết thúc phiên giao dịch khớp lệnh, chỉ có 3 loại cổ phiếu tăng giá, 30 cổ phiếu giảm giá và 10 cổ phiếu đứng giá. Cơn lốc giảm mạnh các loại cổ phiếu khiến những nhà đầu tư lớn đang ôm một lượng hàng lớn không khỏi quan ngại.

Tại sao giá CP liên tục sụt giảm trong khi bản công bố lợi nhuận và mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm của các đơn vị niêm yết trên TTCK đều khá ổn định?-  Câu trả lời chung vẫn là thị trường sau một thời gian lâm vào cảnh khan hàng nay đang dư thừa hàng do tăng cổ phiếu niêm yết cũng như kế hoạch tăng vốn của nhiều Cty. 

MỚI - NÓNG