Giá vàng đi ngang khi ít người mua

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước, thế giới cùng chững lại và đi ngang do sức mua yếu, bất chấp tình hình căng thẳng gia tăng tại Ukraine và Iraq.

Thời điểm 9h00 sáng nay, 14/8, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,65 – 36,69 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 10.000 đồng mỗi lượng mua - bán so với giá chốt ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,59 – 36,71 triệu đồng/lượng (mua – bán), bằng giá chốt ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra đi sau khi tăng tới 4 USD/oz trong ngày hôm qua, hiện ở mức 1.313 USD/oz, bằng giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 3,21 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại có phiên đi ngang thứ hai. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.180 – 21.230 đồng/USD (mua vào – bán ra), bằng tỷ giá cuối ngày hôm qua.

Thị trường vàng hôm qua đã neo lại mức cao để chờ đợi các dấu hiệu căng thẳng ở Ukraine, điều này có thể đang làm suy giảm niềm tin kinh tế tại Eurozone.

Chỉ số niềm tin của giới phân tích và nhà đầu tư tại Đức – nền kinh tế đầu tàu châu Âu đã xuống thấp nhất hơn một năm trong tháng 8 do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Giá đã tăng 9% năm nay, chủ yếu do căng thẳng Nga – phương Tây quanh vấn đề Ukraine và bạo lực tại Trung Đông (Iraq, Syria). Kim loại quý được coi là công cụ đầu tư an toàn thay thế các tài sản rủi ro như chứng khoán.

Dù khủng hoảng địa chính trị làm tăng nhu cầu đầu tư, nhưng nhu cầu vật chất vẫn rất ảm đạm. Tại châu Á – thị trường tiêu thụ hàng đầu thế giới, nhu cầu vàng vẫn thấp từ năm ngoái. Nhà đầu tư cũng đang dần rút chân khỏi SPDR Gold Trust – quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.