Giá vàng, giá đô giảm nhẹ

Giá vàng, giá đô giảm nhẹ
Phiên đầu tuần, giá USD trên thị trường tự do trong nước giảm khá mạnh. Giá vàng cũng giảm nhẹ do giá vàng thế giới không giữ được đà tăng của phiên cuối tuần trước.
Giá vàng, giá đô giảm nhẹ ảnh 1
Thị trường vàng những ngày cuối năm nay yên ắng hơn mọi năm

Vào lúc 10h45 sáng nay, giá vàng tại thị trường trong nước như sau:

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.757.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.766.000 đồng/chỉ (bán ra). Giá vàng cùng loại tại Công ty Phú Quý và giá vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cùng có giá 1.758.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.768.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 2.000 đồng/chỉ và 4.000 đồng/chỉ.

Trên sàn giao dịch vàng ACB, giá vàng khớp lệnh đứng ở mức cao hơn, dao động từ 17,89 - 17,95 triệu đồng/lượng. Tính tới thời điểm 11h05, khối lượng khớp lệnh của phiên sáng đạt 31.380 lượng.

Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên đán nhưng không khí giao dịch tại thị trường vàng tự do trong nước vẫn hết sức trầm lắng, khác hẳn với không khí sôi động cùng kỳ các năm trước.

Theo ông Trần Hữu Đang, phụ trách kinh doanh của Công ty Bảo Tín Minh Châu, lượng mua vào và bán ra tại công ty này hiện giảm 30 - 40% so với mức trung bình. Ông Đang cho rằng, tình hình kinh tế đi xuống hiện nay đang tác động nhiều tới sức mua trên thị trường vàng.

Trên thị trường quốc tế, sau khi giá vàng thế giới tăng mạnh ở phiên cuối tuần trước tại New York, nhiều nhà đầu tư tại châu Á đã đẩy mạnh bán ra trong phiên sáng nay để hiện thực hóa lợi nhuận. Các dự báo trên thị trường vàng thời điểm này đa phần đều cho rằng, trong 1 - 3 tháng tới, giá vàng sẽ khó bứt phá và chủ yếu sẽ ở trong khoảng 780 - 800 USD/oz. Do vậy, sau mỗi phiên giá vàng tăng mạnh, hoạt động chốt lãi sẽ ngay lập tức diễn ra.

Vào lúc 11h trưa nay, giá vàng giao ngay tại châu Á đứng ở mức 838,2 USD/oz, giảm 5 USD/oz so với giá đóng cửa phiên liền trước tại New York.

Tại thị trường tự do trong nước, giá USD sáng nay sụt giảm khá mạnh, nối tiếp đà đi xuống ở cuối tuần trước. Tại một số điểm giao dịch, giá USD phổ biến ở mức 17.630 VND/USD (mua vào) và 17.680 VND/USD (bán ra), giảm 70 VND/USD so với sáng thứ Bảy tuần trước.

Tuy nhiên, giá USD trên thị trường ngân hàng được điều chỉnh tăng. Tỷ giá USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày hôm nay là 16.971 VND/USD, tăng 1 VND/USD so với thứ Sáu tuần trước.

Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD được niêm yết ở mức lần lượt là 17.460 VND/USD và 17.480 VND/USD, giá mua vào giữ nguyên, giá bán ra tăng 1 VND/USD.

Theo Vneconomy

MỚI - NÓNG