Giá vàng giảm 50.000 đồng/chỉ

Giá vàng giảm 50.000 đồng/chỉ
TPO- Rạng sáng nay,  tức cuối phiên giao dịch ngày hôm qua giờ New York vàng thế giới có phiên sụt giảm mạnh, chỉ còn hơn 800 USD/ounce. Vàng trong nước giảm 50.000 đồng/chỉ.

Vàng SJC của Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại Hà Nội trưa nay (thời điểm 11h30) là 17 triệu đồng/lượng mua vào và 17,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM mua vào bán ra tương ứng với 17 triệu đồng/lượng- 17,08 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng của SJC đã giảm 40.000 đồng/chỉ so với giá niêm yết của Cty chiều hôm qua. Khoảng cách mua vào bán ra chỉ 10.000 đồng/chỉ. Giá vàng trong nước giảm mạnh cùng sự đi xuống của giá vàng thế giới.

Giá vàng của Bảo Tín Minh Châu sang nay được bán với 16,8 triệu đồng- 17,1 triệu đồng/lượng mua vào- bán ra, giảm từ 500.000 đồng – 700.000 đồng/lượng.

Tại sàn giao dịch vàng ACB sáng nay, khối lượng giao dịch đạt 128.000 lượng vàng (thời điểm 11h30). Giá giao dịch rất thấp so với những phiên trước đó, quanh ngưỡng 16,8 triệu/lượng mua vào - 17 triệu/lượng bán ra.

Tại thời điểm 11h30 giờ Việt Nam tức 0h35 giờ New York, giá vàng thế giới là 805, 8 USD/ounce. Tương đương với 16,1 triệu đồng/lượng. Vào cuối phiên giao dịch ngày 16/10 tức rạng sáng 17/10 giờ Việt Nam, thị trường vàng có phiên tụt dốc mạnh, giảm hơn 40 USD/ounce so với giá mở cửa đầu phiên. Sóng giao dịch liên tục đi xuống, có lúc giảm xuống còn hơn 780 USD/ounce.

Có nhiều nguyên nhân được giới phân tích vàng đưa ra, trong đó có nguyên nhân từ việc khôi phục của thị trường khoán Mỹ phiên hôm qua, khiến nhà đầu tư dồn hy vọng cho thị trường này. Nhiều nhà đầu tư tiếp tục bán vàng để thu lời, một phần bù đắp cho sự hao hụt từ thị trường chứng khoán trong mấy phiên giảm điểm trước.

Trước tình hình giá vàng rơi xuống ngưỡng 800 USD/ounce, nhà đầu tư vàng lo ngại, giá vàng còn tiếp tục rớt giá.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.