Giá vàng giảm dưới mốc 36,5 triệu đồng

Giá vàng giảm dưới mốc 36,5 triệu đồng
Sáng nay (19/11), giá vàng trong nước lại rời khỏi mốc 36,50 triệu đồng/lượng về còn 36,43 triệu đồng/lượng, giảm 80.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua.

Nguyên nhân do giá vàng thế giới cũng giảm mạnh về quanh mức 1.274 USD/oz trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về động thái chính sách của Fed.

Giá vàng giảm dưới mốc 36,5 triệu đồng ảnh 1

Thời điểm 9 giờ sáng nay, giá mua – bán vàng SJC tại DOJI được niêm yết ở mức 36,38 – 36,43 triệu đồng/lượng; giảm 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua.

Cùng thời điểm, giá mua – bán vàng SJC loại 1 lượng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP.HCM ở mức 36,38 – 36,43 triệu đồng/lượng và tại hà Nội là 36,38 – 36,45 triệu đồng/lượng; giảm 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua.

Nguyên nhân kéo giá vàng trong nước rời khỏi mốc 36,5 triệu đồng/lượng chủ yếu do giá vàng thế giới đêm qua (giờ Việt Nam) lao dốc một mạch xuống sát ngưỡng 1.270 USD/oz trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi những thông tin rõ ràng về động thái chính sách của Fed.

Theo đó, ngày 19/11, Chủ tịch Fed B. Bernanke sẽ có bài phát biểu với chủ đề "Thông tin và Chính sách tiền tệ". Một ngày sau đó, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 10. Đây sẽ là căn cứ để nhận định khi nào Fed sẽ bắt đầu rút chương trình mua tài sản.

Tuy nhiên, đến sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã hồi phục nhẹ trở lại và hiện đang dao động quanh mức 1.274 USD/oz. Mặc dù vậy, so với sáng qua, giá vàng thế giới cũng đã mất hơn 13 USD/oz.

Do giá vàng trong nước giảm chậm hơn nên chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới lại được nới rộng lên hơn 4 triệu đồng/lượng.

Theo Thời báo Ngân hàng

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.