Giá vàng giảm, giao dịch trầm lắng

Giá vàng giảm, giao dịch trầm lắng
TPO - Giá vàng trong nước sáng nay (6-7) tiếp tục giảm nhẹ, với giá bán ra tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn hiện dao động quanh mức 28,30 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng hiệu rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) lúc 10 giờ 32 mua vào 28,23 triệu đồng/lượng, bán ra 28,30 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt là 80.000 đồng và 70.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn giữa nguyên giá giao dịch từ giờ mở cửa đến cùng thời điểm là 28,22 – 28,28 triệu đồng/lượng, giảm 60.000 đồng/lượng trên cả giá mua và bán.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (6-7) là 18.544. Tỷ giá giao dịch tại ngân hàng thương mại là 19.065 – 19.095 (mua vào – bán ra), tăng thêm 25 đồng trên giá mua vào.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã suy yếu trở lại sau khi đồng USD phục hồi so với các loại tiền tệ chủ chốt khác, tiêu biểu là đồng EUR. Tính đến 11 giờ, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, hiện đứng ở mức 1.205USD/Oz.

Tình hình giao dịch tại châu Á khá trầm lắng do thị trường Mỹ đêm 5-7 đóng cửa nghỉ lễ nên ít có thông tin kinh tế tác động. “chúng tôi cho rằng sức mua có thể tăng trở lại do vàng đã chạm mức thấp nhất trong một tháng”, Hussein Allidina, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Morgan Stanley nói.

Trong khi đó, nhóm chuyên gia của tập đoàn dịch vụ tài chính Credit Suisse có trụ sở tại Zurich, Thụy Sỹ, cho biết đã nâng dự đoán giá vàng lên 17% trong vòng năm năm tới, trong bối cảnh tình hình tài chính thế giới, đặc biệt là tại khu vực châu Âu còn gặp nhiều khó khăn, sẽ dẫn đến thị trường kim loại quý dao động mạnh.

Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian trên, giá trị của vàng có thể sẽ tăng thêm 17%. Cụ thể, giá vàng trung bình trong năm 2010 dự đoán đạt 1.145USD/Oz so với dự đoán trước đây là 1.025USD/Oz. Mức trung bình cho năm 2011 là 1.105USD/Oz so với kỳ vọng trước đây là 1.000USD/Oz, trong khi mức trung bình của năm 2012 là 1.180USD/Oz và mức trung bình của năm 2013 là 1.220USD/Oz, tương tự, mức trung bình cho năm 2014 là 1.300USD/Oz.

Một số phân tích và dự đoán mang tính cá nhân khác thậm chí còn cho rằng kim loại quý có thể chạm mức 3.000USD/Oz, 5.000USD/Oz hay 10.000USD/Oz trong vòng 5 đến 10 năm tới. David Davis, chuyên gia nghiên cứu của Credit Suisse nhận định: trong ngắn hạn, giá vàng sẽ bị tác động bởi các yếu tố của kinh tế vĩ mô và thị trường ngoại hối “chúng tôi tin rằng những yếu tố này sẽ xuất hiện như chu kỳ của những con sóng và nó sẽ làm giá vàng biến động không ngừng”.

 
MỚI - NÓNG