Giá vàng hôm nay 23/8: Ảm đạm trong "tháng cô hồn"

TPO - Mở phiên giao dịch ngày 23/8, giá vàng hôm nay trong nước tăng nhẹ theo vàng thế giới. Dù vậy, cả thị trường trong nước và thế giới đều ảm đạm trong những ngày cuối tháng "cô hồn". Trong khi đó tỷ giá USD tiếp tục ổn định, còn giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm mạnh và mất mốc 50 USD mỗi thùng.

Thời điểm 8h30, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC hôm nay ở mức 36,52 - 36,59 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 20.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua (nhưng mới bằng giá đầu giờ sáng qua).

Cùng thời điểm, tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,39 - 36,65 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 40.000 đồng mỗi lượng so với giá vàng cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay đi ngang sau khi tăng 8 USD mỗi ounce trong ngày hôm qua. Hiện vàng thế giới bán ra ở mức 1.338 USD/oz, bằng giá vàng cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay vẫn  cao hơn vàng thế giới khoảng 600.000 đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Theo giới phân tích, giá vàng tăng nhẹ chủ yếu do đồng USD giảm so với các loại tiền tệ mạnh khác, điều này khiến giá vàng tính theo đồng USD nhích lên. Trong khi đó, nhu cầu thị trường trong nước đang khá ảm đạm, lại thêm đây là tháng "cô hồn" (tháng 7 Âm lịch), nhu cầu vàng càng thấp.

Với thế giới, Trung Quốc - thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới cũng giảm sức tiêu thụ do quan niệm tháng "cô hồn" (tháng 7 Âm lịch), không may mắn, nên ít hoạt động mua bán diễn ra.

Trên thị trường tỷ giá, tỷ giá USD hôm nay tại các ngân hàng thương mại tiếp tục ổn định, mức tỷ giá này đã được duy trì hơn 2 tháng qua. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết tỷ giá USD ở mức 22.260 – 22.330 đồng/USD (mua – bán), bằng tỷ giá hôm qua.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mức 22.250 - 22.330 đồng/USD (mua - bán), bằng tỷ giá hôm qua.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm mạnh và đã mất mốc 50 USD mỗi thùng. Cụ thể, giá dầu Brent hiện ở mức 49,16 USD/thùng, (giảm 1,72 USD), giá dầu WTI ở mức 47,05 USD/thùng (giảm 1,47 USD).

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.