Giá vàng ít biến động

Giá vàng ít biến động
TPO - Giá vàng trong nước sáng nay, 30 - 7, ít biến động. Vàng miếng hiệu rồng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu trên thị trường Hà Nội, lúc 11 giờ, mua vào 27,64 triệu đồng/lượng, bán ra 27,70 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng trên cả giá mua và bán so với sáng qua.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn giữ nguyên giá giao dịch đối với vàng miếng SJC. Đến 10 giờ 37, công ty này điều chỉnh giá giảm nhẹ còn 27,62 – 27,67 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), cũng giảm 10.000 đồng/lượng trên cả giá mua và bán so với sáng 29 - 7.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 18.544. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 19.098 – 19.100 (mua vào – bán ra), tăng thêm ba đồng trên giá mua.

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đêm 29 - 7 trên thị trường Mỹ tăng ngày thứ hai liên tiếp, nhờ nhu cầu mua vàng vật chất, cũng như đầu tư vàng tăng. Giá kim loại quý trên các hợp đồng giao sau tháng 12 đóng cửa tăng 8,80 USD lên 1.171,20 USD/Oz, trong khi giá vàng giao ngay tăng 4,50 USD, lên 1.168,50 USD/Oz.

Các thống kê mới nhất cho biết, quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust đã bán 18,55 tấn vàng, đưa tổng lượng vàng mà quỹ này nắm giữ tính đến cuối ngày hôm qua còn 1.282,28 tấn.

Đây cũng là đợt bán vàng lớn nhất của tổ chức này từ sau khi họ bán 20,56 tấn vàng vào tháng 4 - 2008. Đại diện ETF Securities cho biết, hồi tuần trước, các nhà đầu tư đã rút khoảng 110 triệu USD từ các sản phẩm đầu tư kim loại quý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.