Giá vàng lao dốc, có thể xuống 35 triệu

Giá vàng lao dốc, có thể xuống 35 triệu
TP - Ngày 20/6, giá vàng trong nước lùi sát mốc 39 triệu đồng/lượng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, vàng trong nước sát với giá thế giới, sau khi các ngân hàng tất toán xong trạng thái vàng vào ngày 30/6.

> Vàng lao dốc về mức thấp nhất trong gần hai năm

Sáng 20/6, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 4,60 USD, xuống mức 1.346,70 USD/ounce (tương đương 34,05 triệu đồng/lượng). Theo đà giảm của giá vàng thế giới, vàng trong nước điều chỉnh giảm gần 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày 19/6 còn: 39,23 - 39,43 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn đắt hơn 5 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Ông Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế cho rằng, mức giá chênh giữa vàng trong nước và thế giới vẫn cao, nên khả năng vàng trong nước giảm sát với giá thế giới có khả thi trong bối cảnh ngày tất toán trạng thái đang đến gần.

“Muốn giá vàng trong nước đột nhiên giảm mạnh sát với giá thế giới là không thể. Sau ngày 30/6, vàng trong nước sẽ hạ dần, bởi nhu cầu vàng trong ngân hàng không còn nữa. Hiện, vàng thế giới đang ở mốc 34 - 35 triệu đồng/lượng, nên khả năng vàng trong nước về mức 35 triệu đồng/lượng sẽ không xa”, ông Hiếu nói.

Dự đoán của ông Hiếu hoàn toàn có cơ sở khi một lãnh đạo NHNN cho rằng, sẽ không cho phép gia hạn trạng thái tất toán vàng cho ngân hàng sau ngày 30/6.

Theo vị này, việc đóng trạng thái vàng là rất cần thiết để giữ giá vàng trong nước ổn định và chống vàng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, câu hỏi về giá vàng trong nước sẽ hạ thế nào sau 30/6 thì vị này không có câu trả lời chính xác.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM cho biết, lượng vàng tồn kho của các ngân hàng trên địa bàn TPHCM đủ đáp ứng 90% vàng chi trả cho người dân để có thể tất toán đúng thời hạn.

“Sau khi các ngân hàng hoàn tất việc tất toán trạng thái vàng, thị trường vàng sẽ ổn định hơn do cầu về vàng của các ngân hàng để tất toán trạng thái không còn. Từ đó, cung cầu trên thị trường được cân bằng và khả năng giá bán ra thị trường nội địa sẽ dần thu hẹp khoảng cách với giá thế giới”, ông Minh nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.