Giá vàng quanh ngưỡng 36 triệu đồng

Giá bán vàng SJC sáng nay của Tập đoàn DOJI đứng ở 36,2 triệu đồng tính đến 8h57, gần như tương đương với cùng thời điểm sáng qua, lượng người đi mua bán cũng theo đó chững hẳn.

Giá mua ở 36,14 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có giá bán tương tự DOJI, nhưng mua từ khách cao hơn 10.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng quanh ngưỡng 36 triệu đồng ảnh 1

Giá vàng trong nước hiện duy trì chênh lệch 2,5 đến 2,6 triệu đồng so với quốc tế.

Còn tại Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý ở Hà Nội, giá bán vàng ra cho khách đang rẻ hơn hai doanh nghiệp trên 10.000 đồng mỗi lượng. Giá thu mua ở 36,14 triệu đồng, nếu so với cuối ngày hôm qua cao hơn 70.000 đồng.

Các cửa hàng đang co hẹp khoảng cách giữa mua và bán xuống 50.000 đến 60.000 đồng để hút khách. Trong tuần vừa rồi, có lúc giá thế giới biến động, chênh lệch nói trên lên 100.000 đến 120.000 đồng lúc cửa hàng muốn hạn chế mua bán.

Tuy nhiên do thị trường vàng chững giá sau 3 ngày giảm liên tiếp, đà mua - bán vàng vừa nhen nhóm từ cuối tuần trước lập tức vãn hẳn. Doanh nghiệp Phú Quý cho biết thậm chí vài ngày gần đây, trên thị trường còn có hiện tượng khách bán tăng hơn so với người đi mua. Còn ở Công ty PNJ, lượng vàng bán ra giảm một nửa, cả hệ thống vài chục cửa hàng chỉ bán được 250 lượng trong ngày hôm qua.

Từ lần bán gần đây nhất hôm 31/12, Ngân hàng Nhà nước chưa tổ chức thêm lần đấu thầu nào trong năm 2014. Theo nhận xét của đại diện Phú Quý, có thể cơ quan quản lý thấy nhu cầu mua trên thị trường đang ở mức yếu, nên chưa cần phải tung thêm hàng ra thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ đấu thầu, vì thông báo của Ngân hàng Nhà nước thường được đưa ra đột ngột.

Theo Thanh Bình

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG